Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Hải Dương trong quá trình hội nhập

14:32 | 18/10/2018

TĐO - Sáng 18/10, tại Hải Dương, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Hải Dương (Liên hiệp Hải Dương) đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 -2023. Bà Nguyễn Thị Huyền, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hải Dương khoá III được Đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hải Dương khoá IV.

Tham dự Đại hội có ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Văn Hợp, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hải Dương; cùng hơn 100 đại biểu từ Liên hiệp Trung ương, Liên hiệp các tỉnh, thành bạn và đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Hải Dương.

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Bà Nguyễn Thị Huyền phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Huyền nhấn mạnh, Đại hội lần này sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hải Dương lần thứ III; từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội đại biểu Liên hiệp Hải Dương lần IV sẽ tạo niềm tin, động lực và quyết tâm chính trị để hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và nâng cao vị thế của Hải Dương nói riêng, Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Toàn cảnh Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, Liên hiệp Hải Dương hiện có 12 hội hữu nghị thành viên, 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm hợp tác hữu nghị Hải Dương và 57 chi hội trực thuộc các hội thành viên với hơn 4000 hội viên. Với vai trò là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hoạt động của Liên hiệp Hải Dương nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với đối tác, bạn bè quốc tế luôn được gìn giữ, củng cố và phát triển tốt đẹp; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và tổ chức nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, Liên hiệp đã thực hiện tốt vai trò làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), góp phần phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Liên hiệp đã làm việc với hơn 20 tổ chức nước ngoài, thực hiện gần 80 dự án với tổng số vốn viện trợ đã thực hiện xấp xỉ 2,98 triệu USD (khoảng 68,6 tỷ đồng). Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: giáo dục, y tế , cơ sở vật chất dân sinh, cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức về môi trường, trợ giúp các đôi tượng khó khăn, yếu thế.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hải Dương sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Củng cố tổ chức Hội, chi hội hữu nghị với những mô hình khác nhau và thành phần đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân. Duy trì các hoạt động hoà bình, đoàn kết hữu nghị đã có, phấn đấu mỗi năm tổ chức 1 hoạt động lớn để thu hút viện trợ PCPNN và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh công tác PCP và nhân đạo từ thiện…

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Phó Chủ tịch kiểm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong phát biểu.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Liên hiệp Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Đôn Tuấn Phong hy vọng, nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hải Dương và các Hội thành viên chủ động mở rộng bạn bè và đối tác, tạo dựng một mạng lưới bạn bè quốc tế đa dạng, quan tâm tới sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với địa phương. Linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo…

Trong công tác vận động viện trợ PCPNN, cần gắn chặt chẽ yếu tố chính trị đối ngoại trong quan hệ với các tổ chức PCPNN. Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hải Dương cần nghiên cứu, xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh, trên cơ sở Chương trình vận động viện trợ PCPNN của quốc gia.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hải Dương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, xây dựng trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, sự hướng dẫn của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Hải Dương và hoạt động của Liên hiệp Hải Dương sẽ thu được những thành tựu mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, ông Đôn Tuấn Phong khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để Liên hiệp Hải Dương hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần làm cho hệ thống Liên hiệp ngày càng mạnh hơn.

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Ông Nguyễn Anh Cương phát biểu tại Đại hội.

Đánh giá cao những thành tích Liên hiệp Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Anh Cương tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hải Dương và các hội viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động và tích cự hơn nữa để xây dựng Liên hiệp ngày càng vững mạnh; chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt.

Đại hội đã cùng thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Liên hiệp Hải Dương; hiệp thương bầu Ban Chấp hành mới gồm 25 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Huyền, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hải Dương khoá III, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hải Dương khoá IV.

Bày tỏ cảm ơn khi được tín nhiệm làm Chủ tịch Liên hiệp Hải Dương khoá IV, thay mặt Đoàn Chủ tịc Liên hiệp tỉnh khoá IV bà Nguyễn Thị Huyền khẳng định: Ban Chấp hành khoá IV sẽ cố gắng đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua và cùng nhau quyết tâm phấn đấu để thực hiện tốt nhất nghị quyết của đại hội đã nêu ra, qua đó thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh trên tất cả các mặt.

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Liên hiệp Hải Dương nhận bức trướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

doi ngoai nhan dan gop phan nang cao vi the cua tinh hai duong trong qua trinh hoi nhap

Ông Đôn Tuấn Phong trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Tại Đại hội, Liên hiệp Hải Dương còn vinh dự đón nhận bức trướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; kỷ niệm chương "Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 8 cá nhân và Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 2 tập thể và 6 cá nhân của Liên hiệp Hải Dương có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua.

Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-nhan-dan-gop-phan-nang-cao-vi-the-cua-tinh-hai-duong-trong-qua-trinh-hoi-nhap-54959.html

In bài viết