15:48 | 18/03/2018
| |
Những nhà làm phim “nhí” xã Đú Sáng (Kim Bôi, Hòa Bình). (Ảnh: Dự án ChildFund)
Được tổ chức từ ngày 16-18/3 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, liên hoan phim “Bước tiến nhỏ cho những thay đổi lớn” nằm trong khuôn khổ của dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” do ChildFund Việt Nam thực hiện tại ba tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Kạn với sự tài trợ của Chương trình Viện trợ Phát triển của Chính phủ Australia.
Đây là kỳ liên hoan phim trẻ em thứ hai được tổ chức bởi ChildFund tại khu vực miền núi phía Bắc, tiếp nối thành công của kỳ đầu tiên được triển khai tại tỉnh Hòa Bình vào tháng 9 năm 2017.
Liên hoan phim giới thiệu tới người xem 12 bộ phim và phóng sự ngắn (thời lượng 3-5 phút), với ý nghĩa thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói, tính tự đại diện của trẻ em và thanh thiếu niên trong gia đình, trường học, cũng như cộng đồng nơi các em sinh sống.
| |
Các em học sinh tham dự liên hoan phim “Bước tiến nhỏ cho những thay đổi lớn”. (Ảnh: Phi Yến)
Ngoài việc được tham gia vào bộ môn “nghệ thuật thứ 7” trong từng khâu sản xuất phim như: biên kịch, đạo diễn, diễn xuất, quay phim, các em học sinh tham gia dự án còn được trau dồi các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tự bảo vệ bản thân,...
Qua hai mùa liên hoan phim, những nhà làm phim “nhí” đã dần khẳng định được sự tự tin, chủ động trong quá trình tác nghiệp. “Em hầu như không gặp khó khăn gì trong việc quay phim, nhờ kinh nghiệm tích lũy được từ kỳ liên hoan phim năm ngoái tại Hòa Bình”, em Nông Nguyễn Ngọc Huy (15 tuổi, dân tộc Tày), nhóm làm phim xã Tự Do, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng tự hào chia sẻ.
Một thành viên khác của nhóm, em Hoàng Thị Quế (16 tuổi, dân tộc Nùng), cho biết, dự án đã đem lại cho em và các bạn cơ hội được giao lưu, chia sẻ ý kiến của mình về những vấn đề trẻ em quan tâm. Qua đó, Quế cảm thấy tiếng nói của mình được người lớn tôn trọng và lắng nghe.
Bên cạnh việc truyền tải những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu niên vùng cao về những vấn đề gần gũi trong gia đình, trường học, các phim tham dự liên hoan còn thể hiện quan điểm của các em về những vấn đề nóng trong cộng đồng, xã hội như bình đẳng giới, hủ tục tảo hôn, nạn buôn bán người,...
Nhiều phim trong liên hoan cũng phản ánh sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của trẻ em và người dân địa phương, như: phim “Mương nước bản em” được thực hiện bởi học sinh xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng), nói về dự án thủy lợi do ChildFund tài trợ, đã đem lại nguồn nước sạch ổn định cho 145 hộ gia đình trong xã.
“Các hoạt động làm phim đã được triển khai dựa trên phương pháp thân thiện, gần gũi với trẻ em, giúp các em trở nên tự tin và biết cách quan sát cuộc sống, tự lựa chọn đề tài và xây dựng nên các bộ phim có giá trị thông tin ngay cả đối với chính quyền địa phương”, ông Hoàng Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, cho biết.
| |
Đại diện Ban tổ chức trao giải “Phim xuất sắc do khán giả bình chọn” cho nhóm làm phim trường TH & THCS Nà Khoang (Ngân Sơn, Bắc Kạn). (Ảnh: Phi Yến)
Từ năm 2016 đến nay, dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” đã tạo cơ hội cho khoảng 300 trẻ em và thanh thiếu niên từ 8 đến 24 tuổi tham gia các hoạt động làm phim để bày tỏ những suy nghĩ của các em về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày với những góc nhìn đa dạng.
Mục tiêu của dự án là nhằm “tăng cường sự tham gia, tiếng nói, tính tự đại diện của trẻ em và thanh thiếu niên để các em có cái nhìn tích cực vào tương lai và truyền cảm hứng cho các trẻ em khác trong cộng đồng”.
Hiện tại, Dự án đang được triển khai tại 12 xã thuộc các huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) và Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng) và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2019.
Phi Yến