Đại sứ Maroc mong VUFO hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Maroc

14:41 | 02/03/2018

TĐO – Sáng ngày 2/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đôn Tuấn Phong đã có buổi làm việc với Đại sứ Maroc tại Việt Nam, ông Azzeddine Farhane.

dai su maroc mong vufo ho tro tao dieu kien cho viec thanh lap hoi huu nghi viet nam maroc

Đại sứ Maroc Đại sứ Maroc tại Việt Nam, ông Azzeddine Farhane (trái) và Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO, ông Đôn Tuấn Phong (phải). (Ảnh: Phi Yến)

Tại cuộc gặp, hai bên đã điểm lại những hoạt động nổi bật trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam – Maroc trong năm 2017 như việc thành lập Hội hữu nghị Maroc - Vietnam tại Maroc, ngày Châu Phi lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, và đặc biệt là Hội thảo quốc tế chủ đề "Chia sẻ ký ức lịch sử giữa Maroc và Việt Nam", một sáng kiến thiết thực của Đại sứ quán Maroc tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Farhane, Việt Nam và Maroc tuy cách xa về địa lý, song sợi dây liên kết giữa hai nước đã được hình thành từ những năm 40, 50 thế kỉ trước (thời kỳ kháng chiến chống Pháp), khi một bộ phận không nhỏ những người lính Maroc thuộc quân đội viễn chinh Pháp đã chủ động rời bỏ hàng ngũ để đứng về phía Việt Minh. Sau chiến tranh, chính những người lính này đã ở lại xây dựng kinh tế tại Việt Nam trong khoảng hơn 20 năm trước khi cùng gia đình hồi hương. Bởi vậy, dựa trên nền tảng đó, Đại sứ mong muốn quan hệ hữu nghị song phương có thể được gắn kết chặt chẽ hơn.

Ông cho biết, trong năm 2018, Đại sứ quán Maroc sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương, thông qua việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật như hoạt động lưu diễn của ban nhạc Jazz Maroc tại Festival Huế; sự kiện Ngày Châu Phi 2018, và bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp, ủng hộ của VUFO trong việc triển khai các hoạt động này.

dai su maroc mong vufo ho tro tao dieu kien cho viec thanh lap hoi huu nghi viet nam maroc

Quang cảnh buổi làm việc sáng 02/3. (Ảnh: Phi Yến)

Cũng theo Đại sứ Farhane, để các hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai một cách hiệu quả, có hệ thống hơn, việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Maroc là hết sức cần thiết. Bởi vậy, nhân dịp này, ông đề xuất sự hỗ trợ từ phía VUFO nhằm đẩy nhanh tiến trình thành lập Hội.

Phó chủ tịch Đôn Tuấn Phong đánh giá cao thiện chí và những đóng góp thiết thực của Đại sứ Farhane trong việc củng cố tình hữu giữa nhân dân Việt Nam – Maroc. Ông Đôn Tuấn Phong khẳng định, VUFO sẽ tạo điều kiện cũng như phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán để tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2018, cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thành lập hội Hữu nghị Việt Nam – Maroc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch VUFO cũng gợi ý về các hoạt động đối ngoại nhân dân hai bên có thể phối hợp tổ chức trong năm 2018, như hội thảo chuyên đề, triển lãm tranh, ảnh, giới thiệu ấn phẩm về Maroc... Tại buổi làm việc, ông Đôn Tuấn Phong đã gửi lời mời Đại sứ Maroc và các cán bộ Đại sứ quán tham gia chương trình “Du xuân Hữu nghị 2018” do VUFO tổ chức vào ngày 10/3 tới.

Phi Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-maroc-mong-vufo-ho-tro-tao-dieu-kien-cho-viec-thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-maroc-54891.html

In bài viết