Trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

09:09 | 03/02/2018

TĐO - Ngày 2/2 tại Hà Nội, nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) Đôn Tuấn Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trao tặng Đại sứ kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

trao tang ky niem chuong vi hoa binh huu nghi giua cac dan toc cho dai su trung quoc tai viet nam

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PM)

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đã trân trọng ghi nhận những cống hiến và hỗ trợ to lớn của Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho mối quan hệ hai nước trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cảm ơn những đóng góp của Đại sứ cho công việc của Liên hiệp, Hội hữu nghị Việt - Trung cũng như sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn, sau khi về nước, Đại sứ sẽ đảm nhận những trọng trách cao hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Chia sẻ tại buổi găp, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết, thời gian công tác tại Việt Nam là khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp làm ngoại giao của ông. 4 năm qua, Đại sứ không chỉ thu hoạch được nhiều kinh nghiệm trong công việc, tăng thêm hiểu biết về truyền thống lịch sử và mối tình hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc mà còn gắn kết với rất nhiều đối tác và bạn bè Việt Nam.

trao tang ky niem chuong vi hoa binh huu nghi giua cac dan toc cho dai su trung quoc tai viet nam

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong trao tặng Đại sứ Hồng Tiểu Dũng kỷ niệm chương. (Ảnh: PM)

Đại sứ bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm và giúp đỡ của lãnh đạo Liên hiệp, Hội hữu nghị Việt - Trung dành cho cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán; đồng thời tin tưởng, trên cơ sở nhận thức chung và sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc, hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất và hiểu biết của nhân dân về quan hệ hai nước, qua đó thắt chặt mối quan hệ láng giềng Việt - Trung ngày càng bền vững.

Trong những năm vừa qua, với sự cố gắng chung của hai bên cùng sự hướng dẫn của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới, vươn lên tầm cao mới. Đây là thời điểm hai bên cần coi trong và thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục quan tâm tới tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và sự phát triển của quan hệ hai nước.

trao tang ky niem chuong vi hoa binh huu nghi giua cac dan toc cho dai su trung quoc tai viet nam

Các đại biểu cùng nâng ly chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: PM)

Nhất trí với chia sẻ của Đại sứ, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong khẳng định, trong thời gian tới, Liên hiệp sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Đại sứ quán, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giao lưu, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, củng cố mối quan hệ Việt - Trung ngày càng phát triển.

Phương Mai

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-cho-dai-su-trung-quoc-tai-viet-nam-54817.html

In bài viết