Tri ân 4 thành viên Tổ chức VAA có nhiều đóng góp cho Việt Nam

10:16 | 23/01/2018

TĐO - Sáng 22/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã trao tặng Bằng khen cho tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA) và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho những cá nhân tích cực của tổ chức, đã có công đóng góp vào việc bình thường hóa, xây dựng, phát triển quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt là thông qua “Chương trình sáng kiến cựu chiến binh” (VIP) của VVA.

tri an 4 thanh vien to chuc vaa co nhieu dong gop cho viet nam

Toàn cảnh buổi lễ

Phần thưởng này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của tổ chức VVA và các thành viên VVA, trong đó có ông John Rowan, Chủ tịch VVA; bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch VVA; ông Grant Townsend Coats, Chủ nhiệm Ủy ban toàn quốc về Tù binh và người mất tích (POW/MIA); bà Margaret Pratt Porter, Giám đốc Thông tin của VVA, trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Đôn Tuấn Phong, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp; ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ; ông Bùi Thế Giang, Phó chủ tịch Hội Việt - Mỹ; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao cùng sự có mặt của đại diện Hội Việt - Mỹ, các Ban và đơn vị trong Liên hiệp.

tri an 4 thanh vien to chuc vaa co nhieu dong gop cho viet nam

Đại diện Hội Việt - Mỹ chụp ảnh với ông Grant T. Coats và bà Margaret Porter, hai thành viên của VVA

Từ năm 1994 đến nay, VVA đã cử các đoàn của Chương trình “Sáng kiến cựu chiến binh” sang thăm Việt Nam, chuyển giao cho ta khoảng 300 bộ hồ sơ liên quan đến gần 12.000 trường hợp bộ đội hy sinh, mất tích trong chiến tranh, giúp tìm kiếm và quy tập hài cốt của khoảng 1.500 liệt sỹ. Đồng thời, tổ chức luôn ủng hộ quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam và Mỹ. VVA cũng động viên các thành viên của mình quay trở lại Việt Nam, giúp đỡ họ có cơ hội thăm lại chiến trường xưa và được tận mắt nhìn thấy những thay đổi tích cực và to lớn ở đây, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa cựu chiến binh và nhân dân hai nước. Ngoài ra, VVA cũng đang hợp tác với một số kênh truyền hình ở Mỹ chiếu phim tài liệu về kết quả hợp tác tìm kiếm người mất tích của cả hai phía, về hậu quả chiến tranh và tình hình Việt Nam ngày nay.

Trong 10 năm trở lại đây, các thành viên VVA-VIP sang Việt Nam đã quyên góp hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân chất độc da cam như tặng xe đạp cho các em học sinh là nạn nhân da cam ở Thừa Thiên - Huế; tặng heo giống cho gia đình nạn nhân và Trung tâm bảo trợ; chăm sóc nạn nhân da cam của TP. Đà Nẵng… Các bạn còn lập trang thông tin về chất độc da cam chia sẻ về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng tại Việt Nam.

Ông John Rowan; bà Marsha Four; bà Margaret Porter và ông Grant Coats… là những thành viên tích cực, có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, ngoài đóng góp chung cho các hoạt động thường xuyên với các cơ quan chức năng, đối tác của ta, còn quan tâm và quyên góp, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tại buổi lễ, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp đã cảm ơn những đóng góp mà tổ chức VVA và các thành viên đã và đang làm cho Việt Nam và cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông bày tỏ hi vọng, trong thời gian tới, VVA sẽ thêm có nhiều chương trình, dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam và tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, đạt được những mục tiêu xa hơn trong thời gian tới.

tri an 4 thanh vien to chuc vaa co nhieu dong gop cho viet nam

Ông Đôn Tuấn Phong trao Kỷ niệm chương cho ông Grant T. Coats và bà Margaret Porter

Ông Grant T. Coats, Chủ nghiệm “Ủy ban toàn quốc về tù binh và người mất tích”, đã thay mặt bà Marsha Four, bày tỏ vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý này của Liên hiệp. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh lại một lần nữa quyết tâm thu thập thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, cùng với ta giải quyết vấn đề người mất tích (MIA) của cả hai phía, góp phần giải quyết hậu quả do chiến tranh để lại.

Ông Đôn Tuấn Phong đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trao Bằng khen cho VVA và Kỷ niệm chương cho ông Grant T. Coats và bà Margaret Porter, hai thành viên của VVA có mặt ở buổi lễ.

Được biết, đoàn VVA sang Việt Nam lần này gồm ba thành viên do bà Marsha Four làm Trưởng đoàn, sang thăm nước ta từ ngày 19/1 - 9/2/2018. Đoàn sẽ thăm, làm việc với đại diện Lãnh đạo UBND, Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội, Quảng Ninh (Hạ Long), Thừa Thiên - Huế (Huế), Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), và TP. Hồ Chí Minh.

Minh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tri-an-4-thanh-vien-to-chuc-vaa-co-nhieu-dong-gop-cho-viet-nam-54796.html

In bài viết