Liên hiệp Phú Thọ: Đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

10:22 | 23/01/2018

Ngày 22/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Trần Phù Tiêu - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp Phú Thọ) cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Sở, Ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

lien hiep phu tho de ra 6 nhiem vu trong tam nam 2018

Ông Trần Phù Tiêu tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2017

Năm 2017, Liên hiệp Phú Thọ và các tổ chức hữu nghị thành viên đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ trong công tác đối ngoại nhân dân. Công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại được đẩy mạnh; công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác được tăng cường; tích cực tham gia giao lưu liên hoan hữu nghị với các hội, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế... Trong năm 2017, giá trị viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang triển khai trên toàn tỉnh đạt khoảng 2,5 triệu USD...

​Năm 2018, Liên hiệp Phú Thọ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan xin ý kiến UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018-2025; tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị nhân dân với các địa phương quốc tế mà tỉnh Phú Thọ kết nghĩa…

​Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức hữu nghị thành viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị 04-CT/TW của Ban bí thư TW Đảng về ‘‘tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới ’’; các Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác, phát triển; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại và vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…

Nhân dịp này, 2 cá nhân được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen; Liên hiệp Phú Thọ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2017.

Hạnh Thuý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-phu-tho-de-ra-6-nhiem-vu-trong-tam-nam-2018-54795.html

In bài viết