Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: Phát huy sức mạnh tập thể các chi hội trong thời gian tới

09:52 | 26/01/2018

TĐO - Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức ngày 25/1, tại thành phố biển Vũng Tàu, nơi có hơn 1.000 công dân Nga đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực dầu khí.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các Hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Hội hữu nghị Việt – Nga đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Đại hội đại biểu lần thứ IV là dịp để Hội đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới và bầu ban chấp hành Hội khóa IV (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

hoi huu nghi viet nga tinh ba ria vung tau phat huy suc manh tap the cac chi hoi trong thoi gian toi

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh BR-VT khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 17 thành viên; ông Đoàn Hữu Mai làm Chủ tịch Hội. (Ảnh: Thương hiệu & công luận)

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Bà Rịa – Vũng Tàu với Liên Bang Nga ngày càng được củng cố và phát triển. Tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác với chính quyền Khu tự trị Nenetskiy (năm 2013); tiếp đón các đoàn đại biểu Đuma Nga, đoàn học sinh, nghệ sĩ, cựu cán bộ Nga sang thăm và giao lưu hữu nghị; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật vào các ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử và các ngày lễ truyền thống của hai nước…

Về hợp tác đầu tư, Bà Rịa – Vũng Tàu và Liên Bang Nga đang tập trung vào lĩnh vực dịch vụ dầu khí, du lịch, hàng hải và xây dựng. Liên doanh dầu khí Vietsovpetro – ngọn cờ đầu của mối quan hệ hợp tác song phương Việt - Nga chính là đơn vị tiêu biểu và đang hoạt động rất hiệu quả trong lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội hữu nghị Việt – Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Hội trên cơ sở kiện toàn Ban chấp hành, phát triển thêm các Chi hội mới, phát huy sức mạnh tập thể của các Chi hội.

Tại đại hội, Tổng Lãnh sự Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Aleksey Vladimerovich Popov khẳng định: “Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam. Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của hai dân tộc, cũng như các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tại 2 nước Việt – Nga đã và đang củng cố thêm tình hữu nghị truyền thống, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau”.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu đề nghị: “Nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt – Nga cần đối mới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”.

hoi huu nghi viet nga tinh ba ria vung tau phat huy suc manh tap the cac chi hoi trong thoi gian toi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông (giữa) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt - Nga và ông Đoàn Hữu Mai - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Nga vì có nhiều thành tích trong hoạt động nhiệm kỳ III. (Ảnh: BR-VT.gov.vn)

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Nga khóa IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 17 thành viên, ông Đoàn Hữu Mai – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Trung ương hội hữu nghị Việt - Nga, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động của Hội nhiệm kỳ III (2012-2017)

Bảo Giang (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-tinh-ba-ria-vung-tau-phat-huy-suc-manh-tap-the-cac-chi-hoi-trong-thoi-gian-toi-54788.html

In bài viết