Phát huy tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

14:55 | 06/01/2018

TĐO – Ngày 5/1, nhân kỷ niệm 39 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 -7/1/2018), Liên hiệp các tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt các cựu chuyên gia, thương binh, gia đình liệt sĩ có nhiều đóng góp cho mỗi quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu chuyên gia Đồng Nai

Dự buổi họp mặt có các cựu chuyên gia, các thương binh, thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong quá trình giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

pha t huy ti nh doa n ke t vie t nam campuchia

Ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu chuyên gia Đồng Nai cho ông Lê Văn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Ngày 30/4/1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới, thì nhân dân Campuchia anh em vẫn phải sống dưới chế độ cai trị của chế độ diệt chủng Pol Pot. Pol Pot không chỉ gây tội ác cho nhân dân Campuchia, mà còn gây nhiều tổn thất cho nhân dân các tỉnh Tây Nam nước ta. Sau khi đập tan âm mưu gây hấn của chế độ Pol Pot dọc tuyến biên giới Tây Nam, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia, nhân dân Việt Nam đã không ngại hy sinh, cùng với quân và dân Campuchia đánh bại chế độ Pol Pot.

Sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam đã giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng vào ngày 7/1/1979. Sau ngày Campuchia giải phóng, nhiều đoàn cán bộ, chuyên gia của Việt Nam tiếp tục tình nguyện sang giúp bạn xây dựng lại chính quyền, phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia khẳng định, tình đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá, được xây dựng qua nhiều thế hệ và bằng biết bao xương máu và nước mắt. Ngày nay, tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản được.

Ông Hùng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, đồng thời chăm sóc tốt các thương binh, gia đình liệt sĩ đã có những đóng góp to lớn cho tình hữu nghĩ bền chặt giữa hai dân tộc.

Tại buổi lễ, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã trao quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu chuyên gia Đồng Nai. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tri ân đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Ấm áp buổi gặp mặt hữu nghị của cựu chuyên gia, thương binh, gia đình liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh

pha t huy ti nh doa n ke t vie t nam campuchia

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP. Hồ Chí Minh cho rằng ngày 7/1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia và mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước. Hiện hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục được mở rộng. Năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3,5 tỷ USD với hơn 184 dự án, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia tập trung trên các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, trồng cây cao su, chế biến nông sản, phân bón…

Ông Im Hen-Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Campuchia và ghi nhận sự hy sinh to lớn của quân đội tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, giải cứu dân tộc Campuchia, hồi sinh đất nước, phát triển ổn định, bền vững đến ngày hôm nay..

An Nhi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pha-t-huy-ti-nh-doa-n-ke-t-vie-t-nam-campuchia-54774.html

In bài viết