09:39 | 29/12/2017
|
Toàn cảnh toạ đàm
Tham dự Toạ đàm có ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, đơn vị và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Liên hiệp ở Trung ương và địa phương.
Tại Toạ đàm, các ban thuộc Liên hiệp đã trình bày báo cáo công tác trong năm 2017.
Trong năm 2017, 4 tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Liên hiệp hữu nghị tỉnh bao gồm: Bình Phước, Tây Ninh, Hòa Bình, Sơn La. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, Liên hiệp Hữu nghị đã phát triển lên 117 tổ chức thành viên bao gồm 65 tổ chức thành viên trung ương và 52 Liên hiệp địa phương.
Theo kênh hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, Liên hiệp đã cử 47 đoàn ra; đón 65 đoàn vào. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Đôn Tuấn Phong cho rằng, hoạt động đối ngoại nhân dân đã hướng tập trung vào các nước láng giềng và khu vực Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước ASEAN), các nước quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện; các nước có quan hệ truyền thống, kết hợp thúc đẩy về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch và một số lĩnh vực khác cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
|
Đại diện các tổ chức thành viên đưa ra nhiều kiến nghị, ý kiến
Tại cuộc tọa đàm đại diện của các tổ chức thành viên cũng đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động như đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đối ngoại nhân dân; gắn kết mối quan hệ giữa hội trung ương với các hội địa phương trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm
Phó Chủ tịch phụ trách Đôn Tuấn Phong ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các tổ chức thành viên Liên hiệp năm qua góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Đồng thời khẳng định sẽ cùng các Ban, đơn vị liên quan nghiên cứu để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất; tăng cường chia sẻ thông tin với các tổ chức thành viên.
Ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, năm 2018, Quỹ hỗ trợ đối ngoại nhân dân sẽ đẩy mạnh xã hội hoá, vận động nguồn lực từ bên ngoài, từ đó có thể sử dụng nguồn lực hỗ trợ lại cho các hoạt động đối ngoại nhân dân của các tổ chức thành viên.
Ông Đôn Tuấn Phong bày tỏ hy vọng, năm 2018 là năm đột phá, nhất là về cơ chế hoạt động của các tổ chức thành viên.
Thuỳ Linh