16:35 | 19/12/2017
![]() |
Toàn cảnh hội đàm. (Ảnh: Phương Mai)
Tham dự Hội đàm, về phía Việt Nam có: ông Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mianma; ông Phạm Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mianma; ông Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng ban Á Phi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ban Đối ngoại Trung ương; các Ủy viên, hội viên Ban chấp hành Hội hữu nghị và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội.
Về phía Mianma có: ông Tint Swai, Chủ tịch Hội hữu nghị Mianma - Việt Nam; ông Denzil Abel, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Mianma - Việt Nam; ông Thaw Tar Aung, Phó Đại sứ Mianma tại Việt Nam cùng đại diện Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị.
Bày tỏ vinh dự được đón Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Miama - Việt Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Chu Công Phùng cho biết, đây là cơ hội tốt để hai hội cùng thảo luận phương hướng hoạt động và hợp tác lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Theo đó, hai hội sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối quan trọng trong việc tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác phù hợp, tiến hành hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam và Mianma.
Phát biểu tại hội đàm, ông Tint Swai bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hai nước có lịch sử phát triển từ thế kỷ 18 cùng mối quan hệ gắn bó trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Đây chính là nền tảng vững chãi cho sự phát triển trong tương lai. Ông Tint Swai giới thiệu về tình hình đất nước và các doanh nghiệp Mianma; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của mối quan hệ Mianma - Việt Nam, phát huy hiệu quả những thành quả hợp tác mà hai bên đã đạt được.
Tại hội đàm, đại diện Hội hữu nghị hai bên đã cùng nhau giới thiệu và trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế và cơ hội đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước. Trong đó, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đầu tư phát triển Đặc khu kinh tế Việt Nam tại Mianma; ưu đãi dành cho doanh nghiệp khi đầu tư vào các lĩnh vực của hai nước; tổ chức các đoàn đại biểu sang nước bạn tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, vật liệu xây dựng, giáo dục đào tạo…
![]() |
Các đại biểu tham dự chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Phương Mai)
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam và Mianma đối với sự ổn định và thịnh vượng chung của khối ASEAN, ông Denzil Abel, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Mianma - Việt Nam khẳng định, hai hội cần phát huy tốt hơn nữa nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước nói riêng và trong khu vực nói chung.
Các đại diện từ phía Mianma đã lắng nghe và giải đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tới tham dự hội đàm, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư tiềm năng, cơ chế, quy định hoạt động, kinh doanh tại nước bạn, thành lập doanh nghiệp Việt Nam tại Mianma và cách thức quảng bá sản phẩm Việt Nam tại nhiều địa phương Mianma, giúp người dân Mianma có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về đất nước con người Việt Nam thông qua các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu… qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm ra định hướng đầu tư và hợp tác hiệu quả thời gian tới.
Kết thúc hội đàm, hai hội đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác 5 năm nhằm tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mianma, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, du lịch, khoa học kỹ thuật... Theo đó, hai bên sẽ tổ chức hoặc cùng phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhân dân hai nước (ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao); tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, hội chợ, triển lãm thương mại và đầu tư; trao đổi các đoàn doanh nghiệp, giới thiệu các doanh nhân với các cơ quan, tổ chức hữu quan của hai nước; phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối nhằm hỗ trợ các cơ quan hữu quan của hai nước trao đổi các chương trình và giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn của hai nước; kiến nghị các cơ quan hữu quan của hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và xem xét việc thiết lập quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các thành phố, địa phương của hai nước; tăng cường trao đổi thanh niên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu khoa học đến nghiên cứu, học tập và làm việc tại các cơ sở đào tạo của mỗi nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai Hội…
![]() |
Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai hội. (Ảnh: Phương Mai)
Trong thời gian làm việc tại Hà Nội, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Mianma - Việt Nam sẽ tiếp kiến lãnh đạo nhà nước Việt Nam; làm việc với Đại sứ quán Mianma tại Việt Nam, Viện nghiên cứu Trung Quốc, BIDV và thăm nhà máy sữa Ba Vì.
Phương Mai