Lễ Cầu siêu các liệt sỹ và người dân vô tội trong đợt thảm sát B52 năm 1972

12:38 | 23/12/2017

TĐO - Chiều ngày 22/12, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Việt Nam và 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Việt Nam và quốc tế đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và các nạn nhân vô tội thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972 tại Hà Nội.

le cau sieu cac liet sy va nguoi dan vo toi trong dot tham sat b52 nam 1972

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Phương)

Được long trọng tổ chức tại chùa Bà Đá – Trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội, buổi lễ có sự tham dự của ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; bà Bùi Liên Hương, Phó Tổng Thư ký Ủy Ban Hòa Bình Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Uỷ ban Hòa bình thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại diện lãnh đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành của thành phố, cùng Chư tôn đức Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban trị sự các quận huyện, trụ trì các Tổ đình tự viện trong toàn thành phố.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Uông Chu Lưu chia sẻ: "Chúng ta đang sống trong một đất nước hoà bình, thống nhất, nhưng những ký ức về chiến tranh, về một thời khói lửa vẫn chưa xa. Chúng ta không bao giờ quên những anh hùng liệt sỹ, người dân Thủ đô đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc và thống nhất đất nước. Chúng ta cũng tri ân, tưởng nhớ đến những người dân Thủ đô đã tử nạn trong chiến tranh, đặc biệt là trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972 tại Hà Nội".

le cau sieu cac liet sy va nguoi dan vo toi trong dot tham sat b52 nam 1972

Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Phương)

Ông Uông Chu Lưu khẳng định: "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là một trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiên công của phong trào cách mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc; đem lại lòng tin cho nhân loại tiến bộ trên trái đất đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Việt Nam và quốc tế đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và các nạn nhân vô tội thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 tại Hà Nội là hoạt động được tổ chức thường niên, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục lòng yêu nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các Anh hùng liệt sỹ và những người đã mất.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban hòa bình đã đi đặt hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm Khâm Thiên và gặp gỡ một số gia đình có người thân thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 tại Hà Nội.

Minh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-cau-sieu-cac-liet-sy-va-nguoi-dan-vo-toi-trong-dot-tham-sat-b52-nam-1972-54714.html

In bài viết