Cùng các bạn trẻ sản xuất phim ngắn về an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng

08:02 | 01/12/2017

TĐO - Chiều 30/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố và Trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải vòng sơ khảo cuộc thi “Sản xuất phim ngắn về an toàn của em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố” do Tổ chức Plan International Việt Nam sáng kiến, phát động và tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Tổ chức Plan International Việt Nam đang thực hiện tại Hà Nội.

cung cac ban tre san xuat phim ngan ve an toan cua tre em gai tai noi cong cong

20 tác giả/nhóm tác giả có kịch bản phim hay nhất sẽ tham gia vào Vòng Chung kết chụp ảnh cùng ban giám khảo. (Ảnh: Minh Phương)

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội thực hiện các ý tưởng truyền thông sáng tạo về sự an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng trong thành phố thông qua sản xuất các bộ phim ngắn của các nhóm bạn trẻ là học sinh THPT, sinh viên đang sinh sống và học tập tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, cuộc thi cũng giúp tạo ra sân chơi để các em có thể hiện được tài năng tư duy của mình, đưa ra những câu chuyện chân thật nhất về đời sống xã hội, đồng thời cũng gợi ý cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất.

Không đơn thuần là cuộc thi giúp các bạn thể hiện tài năng viết kịch bản, sản xuất phim, mà quan trọng hơn, cuộc thi còn là cơ hội để các bạn trẻ có thể tham gia tạo nên sự thay đổi về một thành phố an toàn với em gái và an toàn với mọi người. Bằng việc tham gia cuộc thi, các bạn trẻ đã có cơ hội lên tiếng để thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa các hành vi bạo lực giới, đặc biệt với em gái tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Các bạn trẻ sẽ chính là những người thể hiện và truyền đi thông điệp mạnh mẽ “Thành phố an toàn với em gái, biến ước mơ thành hiện thực”.

Cuộc thi được phát động từ ngày 18/10 đến hết ngày 24/11 và Ban Tổ chức đã nhận được 58 tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả dự thi. Trong đó, năm vị giám khảo đã lựa chọn ra 20 tác phẩm kịch bản phim hay nhất để tham gia vào Vòng Chung kết.

cung cac ban tre san xuat phim ngan ve an toan cua tre em gai tai noi cong cong

Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng LIGHT, thay mặt ban giám khảo, đánh giá tổng thể chất lượng các bài thi. (Ảnh: Minh Phương)

Thay mặt ban giám khảo, bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng LIGHT, đánh giá rất cao chất lượng bài thi ban Tổ chức đã nhận được. “Mỗi tác phẩm được gửi về đều có một sắc thái riêng. Ban giám khảo, qua cả 58 tác phẩm, đều nhìn thấy sự nghiêm túc và đầu tư kỹ lưỡng của em tham gia dự thi. Hầu hết các kịch bản đều xây dựng được cốt truyện có tư duy mạch lạc, lô-gíc, và có sự kết nối, dẫn dắt câu chuyện. Thông điệp của các tác phẩm đa số đều có tính thực tiễn cao, và đặc biệt là không mang tính giáo điều.”

Bạn Bùi Phương Loan, sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, tác giả của tác phẩm “Tôi không cô đơn”, đã thay mặt 20 tác giả/nhóm tác giả lên cảm ơn Ban Tổ chức đã phát động và tổ chức một cuộc thi rất ý nghĩa và đầy tính nhân văn, tạo cho các em một sân chơi để thể hiện tài năng tư duy của mình, đưa ra những câu chuyện chân thật nhất để chấm dứt hành động quấy rối, xâm hại em gái và truyền đạt thông điệp về an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng và khi sử dụng các phương tiện công cộng trong thành phố.

cung cac ban tre san xuat phim ngan ve an toan cua tre em gai tai noi cong cong

Bạn Bùi Phương Loan, sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, tác giả của tác phẩm “Tôi không cô đơn”. (Ảnh: Minh Phương)

Tại lễ công bố và trao giải, 20 tác giả/nhóm tác giả chiến thắng đã nhận được khoản tiền mặt ba triệu đồng, cộng với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, vật tư của ban giám khảo để có thể hoàn thiện kịch bản và hoàn thành bộ phim ngắn dự thi vòng chung kết của mình một cách tốt nhất.

Theo kết quả khảo sát của Plan International Việt Nam thực hiện vào tháng 6 năm 2013 cho thấy 31% trong số 1.128 các em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe bus và chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng, các em gái luôn luôn cảm thấy an toàn nơi công cộng. Ngoài ra, 62% cán bộ nhà nước, 45% hành khách nam và 49% hành khách nữ được hỏi cho rằng quấy rối tình dục là một nguy cơ. Trong khi đó, 45% người trả lời trong khảo sát không làm gì cả khi nhìn thấy sự việc ở nơi công cộng và 20% không can thiệp khi nhìn thấy em gái bị quấy rối trên xe bus.

“Thành phố an toàn và thân thiện với em gái” là sáng kiến toàn cầu của Tổ chức Plan International nhằm giải quyết các nguy cơ ngày càng tăng cho các em gái trong độ tuổi vị thành niên ở các khu vực đô thị với mục tiêu là xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, có trách nhiệm với và cho các em gái có tính đến sự đa dạng của các em. Chương trình được thực hiện tại 5 thành phố trên thế giới, bao gồm Ai Cập; Delhi (Ấn Độ), Hà Nội (Việt Nam); Kampala (Uganda) và Lima (Peru).

Tại Việt Nam, Tổ chức Plan International Việt Nam hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ trong nước triển khai thực hiện dự án tại thành phố Hà Nội từ năm 2013.

Minh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cung-cac-ban-tre-san-xuat-phim-ngan-ve-an-toan-cua-tre-em-gai-tai-noi-cong-cong-54683.html

In bài viết