Dự án RADCC tại tỉnh Bến Tre của Oxfam: Tăng thu nhập cho 11.000 phụ nữ

09:25 | 28/10/2017

TĐO - Tăng thu nhập và an ninh lương thực của 11.000 phụ nữ và nam giới nghèo; mang nước sạch đến với 6.500 hộ nghèo là những điểm sáng trong kết quả 5 năm triển khai dự án (2012 – 2017).

Ngày 27/10, tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa và khí hậu cho phụ nữ và nam giới tại tỉnh Bến Tre” (Dự án RADCC). Đây là dự án được tài trợ bởi Chính phủ New Zealand, do Oxfam và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre phối hợp thực hiện.

du an radcc tai tinh ben tre cua oxfam tang thu nhap cho 11000 phu nu

Quang cảnh Hội nghị tổng kết dự án. (Ảnh: Oxfarm Việt Nam)

Sau 5 năm triển khai tại 15 xã tại 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, dự án đã đạt được những thành quả quan trọng góp phần giải quyết các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu và thiên tai ở địa phương, đồng thời đem lại thay đổi đáng kể trong cộng đồng, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền tảng cho phát triển bền vững của cộng đồng ven biển tỉnh Bến Tre.

du an radcc tai tinh ben tre cua oxfam tang thu nhap cho 11000 phu nu

Những hoạt động Oxfarm Việt Nam đã triển khai tại tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Oxfarm Việt Nam)

du an radcc tai tinh ben tre cua oxfam tang thu nhap cho 11000 phu nu

Những hoạt động Oxfarm Việt Nam đã triển khai tại tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Oxfarm Việt Nam)

Cụ thể, bằng việc áp dụng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu do dự án hỗ trợ (gồm cả các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp như phát triển chuỗi giá trị dê, nuôi bò, trồng rau theo hướng hữu cơ, nhóm sở thích may túi thân thiện với môi trường), thu nhập và an ninh lương thực của 11.000 phụ nữ và nam giới nghèo đã tăng lên. Nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo của các hộ được hỗ trợ bởi dự án cao hơn so với hộ nghèo không thuộc dự án (14% so với 10%).

Một kết quả đáng mừng khác nữa là 6.500 hộ nghèo được tiếp cận tới nước sạch và đảm bảo vệ sinh. Chính vì vậy, tỷ lệ bệnh lây nhiễm qua đường nước đã giảm đáng kể so với 5 năm trước (từ 15% xuống còn dưới 5%).

Phát biểu tại buổi tổng kết, bà Nguyễn Thị Lê Hoa, phó giám đốc tổ chức Oxfam tại Việt Nam chia sẻ: “Oxfam rất vui mừng khi những tác động tích cực cụ thể của dự án RADCC đã được người dân Bến Tre và lãnh đạo Tỉnh đánh giá cao. Thành công rất quan trọng của dự án chính là cam kết mạnh mẽ của các Sở ban ngành và các cấp trong việc thể chế hóa các quy trình và có kế hoạch cụ thể để giúp duy trì và nhân rộng các mô hình thành công. Sở KH&ĐT đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp có sự tham gia trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Oxfam tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh, cùng với sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, kết quả dự án sẽ lan tỏa, góp phần vào mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững của tỉnh”.

Anh Nhàn (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-an-radcc-tai-tinh-ben-tre-cua-oxfam-tang-thu-nhap-cho-11000-phu-nu-54571.html

In bài viết