Hội hữu nghị Thuỵ Sĩ - Việt Nam: nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước

14:00 | 21/10/2017

TĐO - Ngày 20/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp đoàn Hội hữu nghị Thuỵ Sĩ – Việt Nam, do Chủ tịch Hội Anjuska Weil dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhiệt liệt chào mừng và chúc đoàn có chuyến thăm, làm việc thành công tốt đẹp tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch đã giới thiệu với đoàn về cơ cấu tổ chức, hoạt động, mạng lưới bạn bè quốc tế, hệ thống các tổ chức thành viên của Liên hiệp, Hội hữu nghị Việt Nam – Thuỵ Sĩ trong việc kết nối và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; đồng thời, chia sẻ với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay.

hoi huu nghi thuy si viet nam nhan to quan trong thuc day quan he huu nghi hai nuoc

Bà Anjuska Weil chia sẻ tại buỏi tiếp

Về phần mình, bà Anjuska Weil cho biết, Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam thành lập năm 1982 với sự tham gia khoảng hơn 150 thành viên. Hội ra đời trong phong trào đoàn kết với Việt Nam, phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở nước này. Chủ tịch Hội đầu tiên là Bà Margrit Schlosser. Đa số hội viên là những người có cảm tình với Việt Nam từng tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam trong những năm 70, lực lượng nòng cốt Trung tâm Y tế Thụy Sĩ tham gia Hội hỗ trợ giúp Việt Nam, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực y tế.

Từ khi thành lập đến nay, mặc dù gặp khó khăn lớn về nhân lực và tài chính, Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam đã tích cực hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong một số dự án nhỏ về chăm sóc y tế cho bệnh nhân phong, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ưu tiên hoạt động ủng hộ vụ kiện nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, tổ chức triển lãm, các sự kiện văn hóa và thông tin, gây quỹ. Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam là một trong 7 Hội hữu nghị với Việt Nam ở Châu Âu ký tuyên bố phản đối việc Tòa Phúc thẩm New York bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đồng thời kêu gọi nhân dân trên toàn thế giới ủng hộ các nạn nhân Việt Nam tiếp tục cuộc chiến đòi công lý.

hoi huu nghi thuy si viet nam nhan to quan trong thuc day quan he huu nghi hai nuoc

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Bên cạnh đó, năm 2015, Hội bạn đã có sáng kiến ra “Lời kêu gọi toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình trên biển Đông” và vận động các tổ chức đoàn kết với Việt Nam ở Châu Âu ký vào lời kêu gọi để gửi Tổng Thư ký Liên hiệp quốc. Ngày 23/4/2016, Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam phối hợp với Cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ kêu gọi phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ở biển Đông.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Thuỵ Sĩ – Việt Nam và cá nhân bà Anjuska Weil, ông Đôn Tuấn Phong cho rằng những ủng hộ đó hết sức ý nghĩa và thiết thực, góp phần nâng tầm quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông Đôn Tuấn Phong hy vọng Hội hữu nghị Thuỵ Sĩ – Việt Nam tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong thời gian tới; đặc biệt mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác với Trung tâm y tế Thuỵ Sĩ.

Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-thuy-si-viet-nam-nhan-to-quan-trong-thuc-day-quan-he-huu-nghi-hai-nuoc-54555.html

In bài viết