16:47 | 05/10/2017
Tham dự buổi lễ có ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Phạm Thị Thái, Trưởng ban Ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngài Evgueni Stoytchev, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bungary tại Việt Nam và phu nhân; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari Nguyễn Văn Tuân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Bungari tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
|
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bungari tại Việt Nam Evgueni Stoytchev
Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam ông Evgueni Stoytchev cùng các đồng nghiệp của mình đã có những đóng góp quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân, tích cực tham gia và hỗ trợ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Bungari tổ chức thành công các cuộc mít tinh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước.
Ngài Evgueni Stoytchev đã tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác của hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, giáo dục và đặc biệt là Ngại Đại sứ cùng Phu nhân đã giúp Trường mầm non Việt - Bun tổ chức lớp học múa nhằm giới thiệu và dạy các cháu học điệu múa dân tộc của Bungari.
|
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Evgueni Stoytchev bày tỏ niềm vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại sứ đã dành những lời tốt đẹp để nói về đất nước, con người và những tình cảm nồng ấm mà nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Bungari và cá nhân Đại sứ nói riêng
Đại sứ khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước đang tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Bản thân ông có rất nhiều tình cảm với đất nước, con người Việt Nam. Đại sứ Evgueni Stoytchev nhấn mạnh mặc dù là nước nhỏ nhưng khi cần thiết Bungari luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam. Đại sứ cho biết trong thời gian tới dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Bungari – Việt Nam.
Thư Phương