Khai mạc “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV”: Nơi gặp gỡ của những ân tình

08:45 | 08/10/2017

TĐO - Những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết là hình ảnh được nhìn thấy nhiều nhất tại Lễ khai mạc “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV”. Ở đây, không còn khoảng cách ngôn ngữ hay văn hoá mà chỉ hiện hữu tình cảm giữa những người từng gắn bó, kề vai sát cánh bên nhau.

Tối ngày 7/10, tại Hội trường Nhà khách T78 (TP. Hồ Chí Minh), Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV đã chính thức được khai mạc. Hơn 200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân hai nước đã tham dự.

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

Toàn cảnh lễ khai mạc

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp với một số cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017), Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017. Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần tri ân, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết keo sơn gắn bó, khăng khít không thể tách rời, nương tựa vào nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; đại diện các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu, công tác tại Campuchia và đại diện doanh nghiệp, sinh viên, thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Campuchia có: bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam; bà Buông Văn, Đại biểu quốc hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam; ông Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cùng lãnh đạo các Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam của các ngành, các địa phương của Campuchia; các cựu cán bộ, quân nhân, công dân Campuchia từng hỗ trợ, giúp đỡ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh.

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

Ông Vũ Mão phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mão nêu bật ý nghĩa của sự kiện Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm, đánh dấu một trang sử mới trong quan hệ hai nước láng giềng. Ý nghĩa lịch sử đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bức điện gửi Quốc trưởng Norodom Sihanouk “đây là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu, là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Nam Á”.

Ông Vũ Mão nhấn mạnh, ngày nay quan hệ hai nước đã chuyển sang giai đoạn phát triển mớI, không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Cùng với sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam – Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú, có ý nghĩa sâu sắc. Cuộc “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần thứ IV này là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong một chuỗi các hoạt động của hai Hội kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An phát biểu

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, bà Men Sam An trân trọng cảm ơn các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam sang sát cánh cùng nhân dân Campuchia đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và giúp đỡ Campuchia xây dựng lại đất nước. Nhân dân Campuchia mãi mãi không bao giờ quên sự giúp đỡ tận tình và sự hy sinh lo lớn của các chuyên gia, chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã góp phần mang lại cuộc sống tươi đẹp, phát triển cho đất nước Campuchia ngày nay.

Bà Men Sam An cho rằng, Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò là cầu nối tình hữu nghị trong quan hệ giữa các ngành, các địa phương và giữa nhân dân hai nước thông qua các chương trình hợp tác giữa hai hội để tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ và nhân dân hai nước luôn luôn giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị láng giềng truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển, vì cuộc sống hạnh phúc của người dân và sự phát triển của cả hai đất nước.

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

Các đại biểu cùng hoà chung câu hát, điệu múa truyền thống Campuchia

Tại chương trình, đại diện cựu quân nhân hai nước cũng ôn lại những kỷ niệm trong thời gian kề vai sát cánh chống lại chế độ diệt chủng và khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia vẫn được phát huy và giữ gìn, giúp đỡ như anh em một nhà. Chương trình gặp gỡ thêm đầm ấm, tươi vui với chương trình giao lưu nghệ thuật của nghệ sĩ hai nước biểu diễn.

khai mac gap go huu nghi va hop tac nhan dan viet nam campuchia lan thu iv noi gap go cua nhung an tinh

Những cái ôm trao nhau giữa những người bạn nhân dân hai nước

Trước đó, đoàn đại biểu nhân dân hai nước đã cùng nhau dự tiệc chiêu đãi thân mật, ấm cúng.

Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-gap-go-huu-nghi-va-hop-tac-nhan-dan-viet-nam-campuchia-lan-thu-iv-noi-gap-go-cua-nhung-an-tinh-54527.html

In bài viết