Tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Brazil

08:34 | 12/09/2017

TĐO - Chiều 11/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-12/9.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp/VUFO) và Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Brazil, Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Brazil cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

tang cuong hop tac giua cac dia phuong viet nam brazil

Ông Đôn Tuấn Phong (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân hoạt động trên các lĩnh vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Nhiệm vụ của tổ chức là phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, đoàn kết, ủng hộ nhân dân thế giới trong các cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc dân chủ; tuyên truyền về đất nước, con người, chính sách phát triển của Việt Nam.

Hiện nay, Liên hiệp có 65 tổ chức thành viên ở Trung ương, trong đó có Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil, một trong những tổ chức quan trọng của Liên hiệp. Trong những năm qua, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil đã tiến hành rất nhiều hoạt động để tăng cường hiểu biết, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Brazil. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tham gia tích cực vào các diễn đàn song phương và đa phương của nhân dân thế giới, các phong trào tiến bộ của nhân dân thế giới.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của hòa bình đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và thế giới, ông Đôn Tuấn Phong khẳng định: “Hòa bình chính là tầm nhìn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng và cùng phát triển. Nếu nhân dân thế giới hiểu nhau, đoàn kết, quan hệ tốt thì đây chắc chắn là cơ sở vững chắc cho quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia, là cơ sở cho hòa bình và sự phát triển thịnh vượng trên thế giới”.

tang cuong hop tac giua cac dia phuong viet nam brazil

Toàn cảnh buổi tiếp

Nhân dịp này, ông Đôn Tuấn Phong đề nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira đề xuất với chính phủ Brazil khuyến khích các tổ chức nhân dân của Brazil tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với Việt Nam ở cả cấp Trung ương và địa phương. Đồng thời đề nghị, chính phủ Brazil tạo điều kiện để Hội hữu nghị và hợp tác Brazil – Việt Nam – đối tác của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil tiếp tục phát triển, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Brazil.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong hy vọng, Brazil sẽ ủng hộ đại diện của Việt Nam đang ứng cử vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO.

Bày tỏ cảm ơn được tiếp đón tại trụ sở Liên hiệp, Bộ trưởng Ngoại giao Aloysio Nunes Ferreira chia sẻ, cá nhân ông có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Ông luôn ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng cũng như cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, thân thiện. Điều này được thể hiện trong quá trình giành độc lập và tái thiết đất nước.

Đánh giá cao những hoạt động của VUFO và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil, Bộ trưởng Ferreira nhấn mạnh tổ chức đã có những đóng góp hết sức tích cực vì mục tiêu hòa bình trên toàn thế giới.

tang cuong hop tac giua cac dia phuong viet nam brazil

Đại biểu hai bên chụp ảnh kỷ niệm

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong, Bộ trưởng Ngoại giao Aloysio Nunes Ferreira nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước là rất quan trọng. Hiện nay, khoảng 25.000 người Brazil đến Việt Nam du lịch hàng năm. Vì vậy, du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất để thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Brazil. Ngoài ra, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực khác như thể thao, âm nhạc, ẩm thực... từ đó quảng bá nền văn hóa mỗi nước với nhau.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Aloysio Nunes Ferreira cho biết, hiện một số địa phương của Brazil đang muốn đến thăm và tìm hiểu Việt Nam. Trong thời gian tới, hai nước nên tăng cường hoạt động kết nối các địa phương vì điều này sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Brazil.

Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-viet-nam-brazil-54476.html

In bài viết