Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho quan hệ Việt - Mỹ

14:54 | 09/09/2017

TĐO - Ngày 8/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt – Mỹ đã tổ chức Tọa đàm “Hồ Chí Minh và quan hệ Việt – Mỹ” nhân kỷ niệm 72 năm Ngày quốc Khánh 2/9.

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ; Nhà sử học Dương Trung Quốc; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học và lịch sử Việt Nam, nhà Nghiên Cứu Nguyễn Xuân Thu, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam.

chu tich ho chi minh nguoi dat nen mong cho quan he viet my

Toàn cảnh tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Nguyễn Tâm Chiến cho biết đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời đây cũng là dịp để dâng hương tưởng nhớ Bác nhân ngày giỗ lần thứ 48 của Người.

Theo ông Nguyễn Tâm Chiến, Hồ Chí Minh và quan hệ Việt – Mỹ là một chủ đề bao quát rất nhiều khía cạnh và nội dung, từ triết lý hành động đến phong cách ứng xử. Trong buổi toạ đàm, các đại biểu sẽ được ôn lại những tư liệu, những câu chuyện về Bác để qua đó thấy được di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân cả hai nước mang ý nghĩa và giá trị lớn lao như thế nào đối với sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược hiện nay. Điều này cũng rất thiết thực và quan trọng đối với các Liên hiệp hội và Hội Việt – Mỹ trong những năm tới.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Tâm Chiến cho biết lịch sử quan hệ Việt – Mỹ đã bắt nguồn bởi Hồ Chí Minh kể khi Người rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Quan hệ với nước Mỹ, nhân dân Mỹ luôn thường trực trong suy nghĩ và hành động của Người. Cuốn sách “Những người da đen cầm súng” cũng là cuốn sách Bác đã đọc vào những năm tháng cuối đời tại nhà sàn.

chu tich ho chi minh nguoi dat nen mong cho quan he viet my

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ tại tọa đàm

Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, Hồ Chí Minh với Hoa Kỳ là một đề tài thu hút sự quan tâm từ rất lâu. Lần đầu tiên xa Tổ quốc, chặng đường đầu tiên người đặt trên đến Pháp. Nhưng sau đó với công việc của một người thủy thủ, con tàu đã đưa Bác đến rất nhiều nơi.Trên chuyến hành trình ấy, nơi Bác dừng chân lâu hơn cả chính là Hoa Kỳ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, trong cuộc đấu tranh quyết liệt để giành lại độc lập, Hồ Chí Minh luôn coi việc tiếp cận với nhân dân Mỹ, tiếp cận với lương tri của người Mỹ là gót chông để dẫn đến thắng lợi.

Đặc biệt, trong buổi tọa đàm, người tham dự được nghe phần chia sẻ của Nhà nghiên cứu Hạ Chí Nhân, con gái nhà Cách mạng Hoàng Quốc Việt và là người được Bác Hồ nhận làm con nuôi. Các diễn giả, các nhà nghiên cứu khác cũng đưa ra nhiều ý kiến tham luận xung quanh chủ đề Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, nhằm đóng góp thiết thực cho quan hệ đối tác chiến lược của hai nước.

NT

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-ho-chi-minh-nguoi-dat-nen-mong-cho-quan-he-viet-my-54453.html

In bài viết