Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt chúc mừng Quốc khánh 72 năm Quốc khánh Việt Nam

08:06 | 02/09/2017

TĐO - Nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Butdakham đã gửi điện mừng tới Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Báo Thời Đại xin trân trọng giới thiệu toàn văn Điện mừng của Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Butdakham:

trung uong hoi huu nghi lao viet chuc mung quoc khanh 72 nam quoc khanh viet nam

Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Butdakham

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong bầu không khí hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, các cấp Hội hữu nghị Lào – Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí đến Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, các tỉnh/thành Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không ngừng phát triển. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Vai trò và vị thế của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào 2017 này, hai Hội hữu nghị Lào – Việt Nam và Việt Nam –Lào đã cùng phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã đánh giá cao và hoan nghênh việc tổ chức Liên hoan lần này.

Chúng tôi tự hào nhận thấy, trong thời gian qua, hai Hội Hữu nghị chúng ta đã hợp tác chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi và đơm hoa kết trái.

Nhân dịp kỷ niệm thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, tôi xin chúc nhân dân Việt Nam anh em giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Xin chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam đời đời bền vững.

Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng, đồng chí anh em.


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-uong-hoi-huu-nghi-lao-viet-chuc-mung-quoc-khanh-72-nam-quoc-khanh-viet-nam-54445.html

In bài viết