Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 26 năm Ngày Độc lập Uzbekistan và 72 năm Quốc khánh Việt Nam

18:44 | 26/08/2017

TĐO - Sáng nay (26/8), tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Uzbekistan(17/1/1992-17/1/2017) và 72 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017).

Hoạt động kỷ niệm 26 năm Ngày Độc lập nước Cộng hòa Uzbekistan và 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nằm trong khuôn khổ các hoạt động của hai Chính phủ, hai Nhà nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Uzbekistan (17/1/1992-17/1/2017). Đây cũng là hoạt động được Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan tổ chức thường niên. Buổi giao lưu hữu nghị diễn ra trong không khí long trọng với sự tham gia của đông đảo hội viên.

giao luu huu nghi ky niem 26 nam ngay doc lap uzbekistan va 72 nam quoc khanh viet nam

Đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan tham gia buổi giao lưu hữu nghị

Về quan hệ Việt Nam và Uzbekistan, trong những năm chiến tranh, Uzbekistan đã giúp đỡ, nuôi dưỡng và đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn cán bộ khoa học-kỹ thuật. Ngay sau khi Uzbekistan tuyên bố độc lập vào cuối năm 1991, ngày 17/1/1992, Việt Nam - Uzbekistan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, hai nước thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, trong đó có nhiều đoàn ở cấp cao. Bên cạnh quan hệ ngoại giao giữa hai Nhà nước, ngoại giao Đảng và ngoại giao nhân dân giữa hai nước được duy trì.

Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tuy vẫn còn ở mức khiêm tốn nhưng liên tục tăng trưởng, năm 2015 đạt 22 triệu USD, năm 2016 đạt 37,42 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Uzbekistan các sản phẩm nông sản nhiệt đới như chè, cà phê, cao su, hàng thủ công, may mặc, điện tử. Uzbekistan xuất khẩu sang nước ta bông vải, kim loại màu, phân bón và phụ tùng máy móc.

Hiện, Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan đang làm cầu nối xúc tiến các doanh nghiệp Uzbekistan xuất khẩu hoa quả tươi, hoa quả khô sang Việt Nam.

Phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị, ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan cho biết, hai Hội hữu nghị của hai nước từ khi thành lập đến nay đã tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn và bước đầu tham gia thúc đẩy hợp tác về du lịch. Ngày 17/9/2017, đoàn gồm 17 thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan sẽ thăm làm việc kết hợp du lịch tại Tashkent, Samarkand và Bukhara.

giao luu huu nghi ky niem 26 nam ngay doc lap uzbekistan va 72 nam quoc khanh viet nam

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan Lương Phan Cừ phát biểu tại buổi giao lưu

Ông Lương Phan Cừ chia sẻ thêm, Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ các hội viên, các tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu liên hệ với Công ty du lịch lữ hành của Uzbekistan tổ chức các tour du lịch, thăm quan, khám phá đất nước Uzbekistan.

Các hội viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekista đa số là những người từng có thời gian gắn bó, học tập tại Uzbekistan. Tại buổi giao lưu hữu nghị, các hội viên cùng chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm của mình dành cho đất nước, con người Uzbekistan thông qua những câu chuyện và các tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc, văn hóa Uzbekista.

Một số hình ảnh văn nghệ tại buổi giao lưu hữu nghị:

giao luu huu nghi ky niem 26 nam ngay doc lap uzbekistan va 72 nam quoc khanh viet nam

giao luu huu nghi ky niem 26 nam ngay doc lap uzbekistan va 72 nam quoc khanh viet nam

Minh Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-huu-nghi-ky-niem-26-nam-ngay-doc-lap-uzbekistan-va-72-nam-quoc-khanh-viet-nam-54433.html

In bài viết