Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

16:47 | 09/08/2017

TĐO - Ngày 7/8, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chủ trì Hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong.

Tại cuộc họp, ông Phan Anh Sơn, Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã thay mặt Cơ quan thường trực Ủy ban báo cáo công tác của Ủy ban trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đăng ký hoạt động tại Việt Nam nhìn chung có các hoạt động phù hợp với các định hướng ưu tiên của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế - xã hội, hoạt động của các tổ chức đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao hiểu biết và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

uy ban cong tac ve cac to chuc pcpnn so ket cong tac 6 thang dau nam 2017

Toàn cảnh cuộc họp

Theo thống kê chưa đầy đủ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Cơ quan thường trực của Ủy ban, giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức PCPNN cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 103,6 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế (đạt 25,89 triệu USD, chiếm 25% tổng giá trị giải ngân). Các tổ chức tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội và giáo dục… Hoạt động của các tổ chức PCPNN tiếp tục được triển khai ở khắp các địa phương trên cả nước. Trong đó, Đông Nam bộ là khu vực nhận được nhiều viện trợ PCPNN nhất, tiếp đến là Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác quản lý hoạt động PCPNN tiếp tục được duy trì tốt, cơ chế phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan được phát huy hiệu quả. Ủy ban đã tổ chức nhiều đoàn công tác liên ngành giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đoàn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Bộ, ngành địa phương về công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài.

6 tháng cuối năm, Ủy ban tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo một số vấn đề mới trong tình hình hiện nay để đảm bảo công tác quản lý hoạt động, công tác vận động viện trợ PCPNN đạt hiệu quả; tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý liên quan trong công tác PCPNN. Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 và xây dựng chương trình cho giai đoạn mới. Đồng thời, tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá chiều hướng hoạt động của các tổ chức PCPNN, công tác quản lý, cũng như vận động viện trợ của các cơ quan trong Ủy ban trong 6 tháng đầu năm 2017 và đóng góp ý kiến phương hướng công tác 6 tháng cuối năm.

uy ban cong tac ve cac to chuc pcpnn so ket cong tac 6 thang dau nam 2017

Ông Bùi Thanh Sơn (phải) và ông Đôn Tuấn Phong (trái) chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã phân tích, đánh giá tình hình và gợi ý các vấn đề mới mà các cơ quan trong Ủy ban cần quan tâm thực hiện. Ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan trong Ủy ban cần phối hợp, tập trung hoàn thành trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban đạt kết quả tốt.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn đánh giá cao công tác hoạt động của Ủy ban. Mặc dù xu thế viện trợ PCPNN đang giảm khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình nhưng giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm vẫn giữ được mức ổn định. Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu phát triển kinh tế, ông Bùi Thanh Sơn đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan liên quan cần tăng cường tính chủ động để công tác PCPNN không chỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội mà còn là kênh ủng hộ ta trong các lĩnh vực mới, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/uy-ban-cong-tac-ve-cac-to-chuc-pcpnn-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2017-54371.html

In bài viết