22:28 | 22/07/2017
Đây là một trong các hoạt động nhân kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2017, kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017), 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Lào –Việt Nam (5/9/1962 – 5/9/2017).
Tham dự bế mạc Liên hoan có: ông Vị-lay-vông But-đa-khăm, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; ông Xổm-cốt Măng-nò-mếc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Lào; đặc biệt, có hơn 100 đại biểu đại diện nhân dân 2 nước Lào, Việt Nam, đại diện lãnh đạo và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng cùng tham dự.
| |
Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV
Phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan, ông Xổm-cốt Măng-nò-mếc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng nhấn mạnh: Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần động viên tinh thần cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân tộc Lào trong cả nước nói chung, tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng. Đồng thời là dịp phát động phong trào, ôn lại truyền thống hào hùng, tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa nhân dân 2 nước.
Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cũng nhấn mạnh: Tại Liên hoan trang trọng và tràn đầy ý nghĩa này càng làm cho chúng ta ghi sâu hơn nữa công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của Chủ tịch Cayson Phomvihan vô cùng kính yêu là những vị lãnh tụ tiền bối đã có công gây dựng, nâng niu và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam. Chúng ta tưởng nhớ tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Lào và Việt Nam đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vì nền độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân hai nước chúng tôi. Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào chúng tôi vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam mà không nơi nào có trên thế gian này ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái, tươi đẹp và ngát hương thơm của hoa sen, hoa Chăm pa đang nở rộ đón mùa xuân mới.
Thay mặt đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào bày tỏ: Một tuần qua được sống trên đất nước Lào tươi đẹp, được tham dự nhiều hoạt động quan trọng kỷ niệm hai ngày lễ lớn của hai dân tộc và dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào- Việt Nam lần thứ IV, đoàn đại biểu Việt Nam vô cùng vui mừng và xúc động. Chúng tôi đã được sống trong tình cảm nồng ấm, chân tình như ruột thịt của những người anh em Lào. Và trong hành trình của Liên hoan, đoàn chúng tôi rất xúc động được đến thăm tỉnh Xiêng Khoảng – một trong những chiến trường ác liệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi in dấu sâu sắc về tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Lào. Chúng ta thật may mắn được kế thừa một tài sản chung to lớn, vô giá mà các thế hệ đi trước đã gây dựng nên bằng biết bao công sức và cả máu xương. Vì vậy, chúng ta và nhất là thế hệ trẻ hai nước cần phải nhận thức một cách sâu sắc và đúng đắn về tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
| |
Hơn 100 đại biểu đại diện nhân dân 2 nước Lào, Việt Nam
Đại tá Trần Ngọc Phương, bộ đội Việt Nam từng được người dân Lào che chở trong chiến tranh bày tỏ xúc động khi về thăm quê hương thứ 2 - tỉnh Xiêng Khoảng khi có dịp trở lại nơi đây. Ông chia sẻ: Những địa danh Phu Nọng, Tha Hưm, Tha Viêng, cầu Nậm Tiều, Nậm Thật, Mường Sủi, Xảm Thông... luôn hiện hữu trong tâm tưởng tôi. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lào. Cảm ơn hai Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Lào – Việt Nam đã cho tôi có được ngày hôm nay. Tôi được ở trên quê hương, đất nước thứ hai để tôi được gặp những người thân yêu, người anh em thân yêu.
Một cựu chiến binh ở Boly Khamsay (Lào), đại tá Khẳmphon Vilavông cũng cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước. Liên hoan có ý nghĩa rất quan trọng vì hai bên từng giúp đỡ nhau rất nhiều từ trong chiến tranh, khi hai bên có chung một kẻ thù, chung một chiến hào. Máu quân hai nước hòa vào nhau, hạt gạo cắn đôi đi đến thắng lợi cuối cùng. Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào thật sự bền vững, không một kẻ thù nào có thể phá vỡ.
Phát biểu bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân lần thứ IV tại Lào, ông Vị lay vông Bụt đa khăm cho biết: Để góp phần bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, hội hữu nghị Lào – Việt Nam và hội hữu nghị Việt Nam – Lào cùng các đại biểu của nhân dân hai nước nhất trí: Sẽ tiếp tục hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nội dung sâu sắc, thúc đẩy việc tuyên truyền, giáo dục, phát động các tầng lớp nhân dân của hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm tăng cường và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam.
| |
Nâng cao chất lượng hoạt động của hai hội ủng hộ và thúc đẩy các bộ, ngành, các doanh nhân và các tầng lớp nhân dân của hai nước tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, chủ yếu là sự hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa – xã hội, giáo dục, thể thao, khoa học kỹ thuật v.v..
Tăng cường tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao đổi, kết nghĩa giữa hai tổ chức hội ở các địa phương, các tỉnh có chung biên giới, góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Tăng cường củng cố và phát triển tổ chức hội hữu nghị của mỗi nước trong từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình mới, chủ yếu là các tỉnh có chung đường biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi rút kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động giữa hai hội làm tốt nhiệm vụ làm cầu nối thật có hiệu quả, góp phần bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Hai hội nhất trí cho rằng việc tổ chức liên hoan hữu nghị giữa nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ V sẽ được tiến hành tại CHXHCN Việt Nam trong năm 2022.
P. H