08:00 | 17/07/2017
Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV tại Lào do Hội hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức. Sự kiện diễn ra nhân dịp 2 nước kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm ngày kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).
|
Ông Tạ Minh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hội hữu Nghị Việt Nam - Lào chia sẻ thông tin trước chuyến đi ngày 16/7
Tại Liên hoan lần này, phía Việt Nam sẽ cử 55 đại biểu đại diện các cấp Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, các Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào trực thuộc Trung ương Hội, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phóng viên báo chí và văn nghệ sĩ tham gia. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch TƯ Hội hữu nghị Việt Nam – Lào làm trưởng đoàn. Về phía Lào, cũng có 55 đại biểu tham dự hoạt động này.
Theo ban tổ chức cho biết, Hội hữu nghị Lào – Việt Nam mời đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào 55 người tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV, biểu tượng cho 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào – Việt Nam. Hội hữu nghị hai nước cũng phối hợp xuất bản đặc san về quan hệ hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào bằng tiếng Việt và tiếng Lào, mang tên “Chung dãy Trường Sơn”, nhằm thông tin tuyên truyền các hoạt động hữu nghị nhân dân, hợp tác Lào - Việt Nam trên các lĩnh vực.
Tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV, ngày 17/7, đại biểu hai nước sẽ dự Lễ khai mạc tại Thủ đô Viêng Chăn. Sau đó, đoàn sẽ dự Lễ mít tinh kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm ngày kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017) do Đảng và Nhà nước Lào tổ chức vào ngày 18/7/2017.
|
55 người tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV, biểu tượng cho 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào – Việt Nam
Ngoài ra, đoàn sẽ giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội hữu nghị và triển khai các hoạt động tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, giao lưu với các tầng lớp nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xiêng Khoảng, giao lưu hữu nghị, văn hóa, văn nghệ Việt Nam – Lào...
Thăm Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản; Nhà tưởng niệm Xu-pha-nu-vông; thăm chiến trường xưa, khu kinh tế, văn hóa, cơ sở giáo dục của bạn cũng là một trong những hoạt động của đoàn tại Liên hoan. Hoạt động thăm các di tích lịch sử cách mạng này nhằm hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu hơn về quan hệ Việt Nam – Lào.
Ngày 22/7, theo dự kiến sẽ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV tại Lào.
Phạm Nguyễn