13:55 | 19/07/2017
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn, cùng Đoàn ôn lại những kỷ niệm về tình hữu nghị Việt Lào được tiếp nối qua các thế hệ.
Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith chia sẻ: Trong chuyến đi lần này của Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, thành phần đoàn gồm người già, người trẻ, người có kinh nghiệm… nên mỗi người đều có trách nhiệm trong mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam.
| |
Toàn cảnh buổi tiếp kiến
Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith cũng ghi nhận trong thời gian qua, hai Hội Hữu nghị Lào – Việt; Việt – Lào đã có những hoạt động sôi nổi, phong phú. Ông cho rằng, điều này cũng phản ánh mối quan hệ của hai nước để giáo dục cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ của về mối quan hệ truyền thống đặc biệt hai nước Lào – Việt Nam. Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith khẳng định: “Tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào – Việt Nam không chỉ thể hiện qua sự gắn bó của hai bên trong thời kì kháng chiến. Mà dù trong quá khứ hay hiện tại, tình cảm của hai bên vẫn giữ nguyên như cũ và có thể nói còn sâu đậm hơn nữa”.
Ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã tiếp đón đoàn trong những ngày qua. Cũng tại buổi tiếp kiến, ông Trần Văn Túy đã chia sẻ những hoạt động mà Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã thực hiện được.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào nêu rõ: Việt Nam có hàng trăm các Hội khác nhau. Nhưng không có Hội nào, hoạt động hữu nghị nào được quan tâm, đề cao như hoạt động với Lào. Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cũng như nhân dân Việt Nam luôn hết sức quan tâm tới việc tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp xã hội, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc và thấu đáo về truyền thống quan hệ hai nước và tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực như: thi tìm hiểu về quan hệ đặc biệt Việt-Lào; tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo chuyên đề, nói chuyện truyền thống, sáng tác văn, thơ, xuất bản các chuyên san, tập thơ sách về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, tìm hiểu bộ sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam do hai Đảng, hai Nhà nước biên soạn. Đồng thời, mở ra hành trình du lịch đỏ “Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản” “Theo chân Bác Hồ” “Theo dấu chân Chủ tịch Xu-pha-nu-vông”…
| |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt tay Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
Đặc biệt, tại Việt Nam, các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hóa, thể dục thể thao, thi hát những bài hát về tình hữu nghị Việt – Lào, các tuyến du lịch đỏ - đi thăm những di tích cách mạng Lào và Việt Nam được các cấp Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức cho cán bộ, thanh niên, sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Phía Việt Nam cũng đã tổ chức đỡ đầu cho các sinh viên Lào, đưa các em sinh viên về sinh hoạt tại gia đình người Việt.
Hai Hội đã tổ chức các đoàn cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào thăm lại chiến trường xưa tại Lào, đoàn công dân Lào từng che chở giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam thăm Việt Nam; tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, nói chuyện về quan hệ truyền thống Việt Nam - Lào giữa các cựu chiến binh Việt Nam, Lào, các cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào với cán bộ, sinh viên trường đại học của Việt Nam, Lào.
Ông Trần Văn Túy khẳng định: “Trong hoạt động của mình, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước. Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm hết sức mình để góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, nhất là quan hệ giữa nhân dân hai nước mãi mãi gắn bó keo sơn, ngày càng phát triển, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam –Lào.
| |
Gặp gỡ cựu quân tình nguyện Việt Nam
Kết thúc buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith ghi nhận kết quả các hoạt động của hai Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam và Việt Nam – Lào. Đây là sự đóng góp rất quan trọng vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Đồng thời cũng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ và hợp tác về công tác quốc phòng, an ninh, cũng như về phát triển kinh tế, xã hội. Về mặt chính trị: hai Đảng; hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ trao đổi, học tập lẫn nhau để mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn.
| |
Đoàn đại biểu Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Phủ Chủ tịch
Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith cũng đặc biệt tri ân các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam đã sang giúp đỡ Lào trong thời kì chiến tranh cũng như cả trong thời bình. Tổng Bí thư hy vọng rằng, trong tương lai, hai nước tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị này. Ông cũng gửi lời mời tới các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam sang thăm Lào vào dịp gần nhất.
Yên Ba