Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTT&DL vùng biên giới Việt Nam - Lào 2017

08:05 | 06/07/2017

TĐO - Trong không khí vui mừng và thắm tình hữu nghị, tối 5/7 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khai mạc "Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ II, năm 2017". Ngày hội là dịp để nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ôn lại truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Quang cảnh Lễ khai mạc Ngày hội. (Ảnh: VOV)

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào; lãnh đạo Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành trung ương và tỉnh Sơn La.

Về phía Lào có: Ủy viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, lãnh đạo 16 tỉnh nước bạn Lào.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II năm 2017 là một trong các hoạt động mở đầu chuỗi các sự kiện chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (15/9/1962 - 15/9/2017), kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2017).

Ngày hội là dịp để đồng bào và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ôn lại truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam – Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc Ngày hội

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, hai dân tộc Việt Nam – Lào có mối quan hệ đoàn kết, mẫu mực, thủy chung, hiếm có, đậm nghĩa, nặng tình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”; Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng đã nhiều lần khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công gây dựng, giữ gìn và vun đắp, đã không ngừng phát triển, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật sống còn, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Bộ trưởng cho biết, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội được diễn ra với nhiều nội dung đa dạng, phong phú và sinh động, như: giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; triển lãm, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng của 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với nước bạn Lào; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc…

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Các hoạt động do các già làng trưởng bản, các nghệ nhân, vận động viên, diễn viên quần chúng và đồng bào nhân dân các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào thể hiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, là sự hội tụ, tỏa sáng về nét đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam - Lào”.

Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca hữu nghị Việt - Lào”, gồm 3 chương. Chương 1 có tên "Nghĩa tình son sắt thủy chung" ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam-Lào anh em trong toàn bộ tiến trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập đất nước hôm nay. Chương 2 có tên "Thắm tình biên giới Việt - Lào", giới thiệu về mảnh đất và con người, những di sản, tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch của 12 dân tộc đang chung sống trên dải đất Sơn La và của các tỉnh thuộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào. Chương 3 có tên "Việt - Lào chung bước tương lai", thể hiện niềm tin vào tình hữu nghị Việt Nam - Lào luôn bền chặt, gắn bó keo sơn, cùng chung bước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển hai đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Chương trình biểu diễn nghệ thuật do đại diện 2 nước biểu diễn. (Ảnh: VOV)

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 400 nghệ sỹ, diễn viên, cùng nội dung xuyên suốt ca ngợi truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 dân tộc đã mang đến cho các đại biểu, nhân dân một đêm khai hội thực sự ấn tượng.

Trong hai ngày 6-7/7, Ngày hội sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt là lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Hội thảo hai Quốc hội Việt Nam - Lào về chuyên đề "Kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân" tổ chức tại huyện Mộc Châu; Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa của các dân tộc; Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch Việt Nam - Lào năm 2017 được tổ chức tại thành phố Sơn La.

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-ngay-hoi-giao-luu-vhttdl-vung-bien-gioi-viet-nam-lao-2017-54291.html

In bài viết