"Đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim"

15:52 | 13/06/2017

TĐO - Đó là lời khẳng định của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba trong buổi Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam – Cuba do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức sáng ngày 13/6.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba do ông Juan Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, sáng ngày 13/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức hoạt động Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam – Cuba.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Toàn cảnh buổi Gặp gỡ hữu nghị

Tham dự buổi gặp gỡ, về phía Việt Nam có: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; ông Đôn Tuấn Phong, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thông tấn xã Việt Nam; các ủy viên Ban Thường vụ và BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, đại diện các Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tại một số địa phương gần Hà Nội...

Về phía Cuba có: ông Juan Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba; các thành viên của đoàn là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Cuba; Ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ Cuba tại Việt Nam; các cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong phát biểu tại buổi gặp gỡ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã nhiệt liệt chào mừng ông Juan Esteban Lazo Hernandez và đoàn đại biểu tới dự Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Ông Phong cho biết, Việt Nam và Cuba tuy cách nhau nửa vòng trái đất, ngôn ngữ, lịch sử, phong tục tập quán khác nhau, nhưng vận mệnh lịch sử, lý tưởng và mục tiêu cách mạng đã gắn kết chặt chẽ, keo sơn hai dân tộc. Việt Nam và Cuba có quyền tự hào về mối quan hệ thủy chung, trong sáng, chân thành, ân nghĩa giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Mối quan hệ đặc biệt ấy, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro dày công gây dựng và vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển, mở rộng, đã tạo nguồn sức mạnh và niềm tin chiến thắng giúp hai đất nước vượt qua những thử thách, những giai đoạn khó khăn, gian nan nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong nhiều thập kỷ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tự hào cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy hiểu biết, hợp tác và vun đắp tình hữu nghị sâu đậm giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba, thông qua nhiều hình thức hoạt động đa dạng và nội dung phong phú, trong đó có các hoạt động: kỷ niệm những ngày lễ lớn của Cuba; trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ với các chuyên đề chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học, giáo dục; đặc biệt là các hoạt động nhằm bày tỏ tình đoàn kết kiên định của nhân dân Việt Nam dành cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba đòi Mỹ xóa bỏ cấm vận chống Cuba hơn nửa thế kỷ qua.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Cuba đã phát biểu chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc suốt những năm tháng gắn bó với đất nước Cuba xinh đẹp

Phó Chủ tịch Liên hiệp khẳng định, cùng với nhân dân cả nước, trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba nguyện sẽ làm hết sức mình để củng cố, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau gìn giữ, nuôi dưỡng và phát huy mối quan hệ Việt Nam - Cuba mãi mãi thủy chung, son sắt, đời đời bền vững, tạo động lực để hai dân tộc vươn lên giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Tại cuộc Gặp gỡ hữu nghị nhân dân hai nước, các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Cuba đã phát biểu chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc suốt những năm tháng gắn bó với đất nước Cuba xinh đẹp; về những nỗ lực và những kết quả tích cực cùng với những yêu cầu đặt ra cho các tổ chức hữu nghị song phương của hai nước để tiếp tục giữ gìn, vun đắp và không ngừng phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết anh em gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Chủ tịch Quốc hội Cuba chia sẻ " Đến Việt Nam, chúng tôi như về với gia đình của mình"

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Juan Esteban Lazo Hernandez bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba với vai trò nổi bật của mình đã có đóng góp to lớn vì tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, người dân Cuba luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam: “Khi đến Việt Nam, trong mỗi chúng tôi đều tràn ngập sự xúc động sâu sắc. Chúng tôi được đến mảnh đất thân yêu, đây là đất nước có những người anh em, những người cùng chiến hào luôn sát cánh bên chúng tôi, là nơi chúng tôi có thể nói chuyện một cách chân thành, cởi mở nhất. Đến Việt Nam, chúng tôi như về với gia đình của mình”.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, trong năm tháng qua, nhân dân hai nước đã cùng nhau chiến đấu vì tự do, độc lập và chủ quyền để xây dựng xã hội công bằng và phát triển. Bởi vậy, từ rất lâu chúng ta đã nói rằng “Khi Việt Nam ngủ thì Cuba canh giữ, khi Cuba ngủ thì Việt Nam canh giữ”.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Bà Trương Thị Mai khẳng định "Đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim"

Kết thúc gặp gỡ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Trương Thị Mai cho biết, trong hơn một thập kỷ, trước khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn, Cuba đã dang rộng vòng tay của mình đón nhận, nuôi dưỡng và đào tạo hơn 1000 sinh viên Việt Nam, đã trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sau đó cho sự nghiệp khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước.

Chủ tịch Hội bày tỏ tin tưởng rằng, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba luôn sát cánh bên nhau.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Lazo Hernandez, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Cách mạng Cuba, một người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam, đã chia sẻ những đánh giá tích cực và những tình cảm nồng nhiệt của ông dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba nói riêng.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, bà Trương Thị Mai khẳng định một lần nữa phương châm hành động “Đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim”. Phương châm này đã, đang và sẽ mãi mãi là kim chỉ nam trong quan hệ với Cuba của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung và của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba nói riêng.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tại Cuba

* Trước đó, tại trụ sở Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Juan Esteban Lazo Hernandez.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Bà Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Lazo Hernandez

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, bà Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cuba đã nhận lời mời đến thăm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Bà Trương Thị Mai cho biết: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba là một trong những hội hữu nghị được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm đặc biệt. Với 25 chi hội ở nhiều địa phương trên cả nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thường xuyên tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba.

Với tư cách là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, bà Trương Thị Mai cam kết sẽ làm hết sức mình để tăng cường các hoạt động của Hội trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ tốt đẹp của hai nước.

doan ket voi cuba la menh lenh cua trai tim

Thay mặt VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, bà Trương Thị Mai tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Cuba

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba là ngôi nhà hữu nghị của nhân dân hai nước. Ông Juan Esteban Lazo Hernandez đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết, hợp tác Việt Nam - Cuba thông qua việc bà Trương Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Điểm lại những giai đoạn gian khó của Cuba và những giúp đỡ chân tình của Việt Nam dành cho Cuba, cũng như những giúp đỡ của Cuba dành cho Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc, ông Juan Esteban Lazo Hernandez cho rằng, thời gian tới hai nước, hai Hội hữu nghị cần tăng cường hơn nữa các hoạt động thúc đẩy tình đoàn kết, hợp tác lẫn nhau, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ để mối quan hệ này mãi vững bền và phát triển.

Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-ket-voi-cuba-la-menh-lenh-cua-trai-tim-54225.html

In bài viết