Trao tặng sách về Việt Nam cho Thư viện Viện Nghiên cứu Mexico

09:50 | 08/05/2017

Vừa qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan đã trao hơn 20 cuốn sách tiêu biểu bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh giới thiệu về đất nước, lịch sử, danh nhân, văn hóa và các chính sách, pháp luật của Việt Nam cho Thư viện của Viện Nghiên cứu Mexico (COLMEX).

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ triển lãm sách giới thiệu về Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tổ chức chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico (19/5/1975 – 19/5/2017).

Hơn 20 cuốn sách được Đại sứ Việt Nam tại Mexico trao tặng cho Thư viện của Viện Nghiên cứu Mexico là những cuốn sách tiêu biểu bằng bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hiến pháp, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, các sách khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và các sách lịch sử, văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

trao tang sach ve viet nam cho thu vien vien nghien cuu mexico

Những cuốn sách bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh giới thiệu về Việt Nam được trưng bày và trao tặng cho Viện Nghiên cứu Mexico (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mexico)

Phát biểu tại Lễ trao tặng sách, đánh giá cao vai trò của Viện Nghiên cứu Mexico – trung tâm đào tạo các nhà nghiên cứu sau đại học và tiến sỹ có uy tín của Mexico, trong đó có Trung tâm nghiên cứu Á - Phi chuyên đi sâu nghiên cứu về các nước châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, Đại sứ Lê Linh Lan hy vọng, việc tặng một số sách viết về Việt Nam sẽ giúp các sinh viên, nhà nghiên cứu Mexico, trong đó có có thêm nguồn tư liệu phong phú, tiếp cận với những kiến thức, thông tin chính thức từ Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Linh Lan đã điểm lại truyền thống lịch sử của Việt Nam, đề cập những thay đổi của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nhấn mạnh những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa giữa Mexico - Việt Nam; đồng thời bày tỏ hy vọng, với bề dày 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước Việt Nam - Mexico sẽ ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là trong năm 2017 khi Việt Nam là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC.

Thay mặt lãnh đạo Viện Nghiên cứu Mexico, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Á – Phi Amauri García cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu về Việt Nam; nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các sinh viên, nghiên cứu sinh và giáo sư có cơ hội tiếp xúc một cách toàn diện với các kiến thức, hình ảnh về Việt Nam ngay tại thư viện của Viện Nghiên cứu Mexico. Nhân dịp này, ông Amauri García mong muốn Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các sự kiện của Trung tâm.

Các sinh viên, nghiên cứu sinh và các giáo sư của Viện Nghiên cứu Mexico đã thể hiện sự khâm phục về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển của Việt Nam và ấn tượng về hình ảnh Việt Nam tươi đẹp qua triển lãm ảnh.

Theo Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-tang-sach-ve-viet-nam-cho-thu-vien-vien-nghien-cuu-mexico-54180.html

In bài viết