Tuyên Quang: Triển khai hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN

09:58 | 06/04/2017

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giai đoạn 2011- 2015, tỉnh Tuyên Quag có 21 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế triển khai 49 chương trình, dự án với tổng giá trị cam kết trên 8 triệu USD (tương đương 188 tỷ đồng), giá trị giải ngân đạt trên 5 triệu USD (tương đương 118 tỷ đồng).

Đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh còn 11 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện 17 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án với giá trị giải ngân đạt 1,5 triệu USD. Tiêu biểu như: Tổ chức GNI (Hàn Quốc) hoạt động về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức PRCF (Mỹ) hoạt động về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; Tổ chức GAVI hoạt động lĩnh vực y tế; Tổ chức Room to Read (RtR) lĩnh vực hoạt động về giáo dục; Tổ chức iDe (Mỹ) hoạt động về lĩnh vực y tế... Hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có giấy đăng ký do Bộ Ngoại giao cấp phép. Riêng Tổ chức SAP-VN (Mỹ) đang hoàn thiện thủ tục giấy phép và bổ sung địa bàn Tuyên Quang vào phạm vi hoạt động.

Tổ chức GNI hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2011 đến nay, đã và đang triển khai 12 dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sơn Dương với tổng số vốn cam kết trị giá gần 4,9 triệu USD và đã giải ngân đạt giá trị gần 3,3 triệu USD. Các dự án như: Xây dựng Trường Mầm non Sơn Nam, xây dựng hệ thống nước tự chảy xã Thiện Kế, xây dựng Trường Tiểu học xã Thiện Kế, Công trình phòng học Trường Mầm non Chi Thiết... Các công trình trên đang phát huy hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân các xã được thụ hưởng.

tuyen quang trien khai hieu qua nguon vien tro pcpnn

Một lớp đào tạo nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh do Tổ chức GAVI tài trợ.

Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm, giai đoạn 2012 - 2016 tại tỉnh do Tổ chức GAVI tài trợ đang phát huy hiệu quả. Đến nay, dự án đã giúp đào tạo 394 nhân viên y tế thôn bản; tập huấn về thực hành tiêm chủng cho trên 700 cán bộ y tế; cấp 1.500 túi y tế cho đội ngũ y tá thôn, bản; 2 trung tâm y tế huyện và 37 trạm y tế xã được trang cấp thêm trang thiết bị mới; hỗ trợ tiêm chủng ngoại trạm cho 27.787 lượt trẻ em và 11.154 lượt phụ nữ.

Cũng trong lĩnh vực y tế, Tổ chức phi chính phủ Quốc tế (iDe) triển khai Dự án WASH - SUP tại huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn và Hàm Yên từ năm 2014 đến 2018, với cam kết tài trợ trị giá gần 200.000 USD. Theo ông Nguyễn Quốc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Tuyên Quang, Dự án WASH-SUP có ý nghĩa rất quan trọng chuyển đổi nhận thức của người dân đầu tư xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thay đổi hành vi rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, hạn chế các dịch bệnh truyền nhiễm.

Cuối năm 2016, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Hội nghị tăng cường hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 30 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, thu hút các nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đến kiểm tra và làm việc tại các đơn vị tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để nắm bắt, trao đổi thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

Lý Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-quang-trien-khai-hieu-qua-nguon-vien-tro-pcpnn-54105.html

In bài viết