09:07 | 21/03/2017
Tại buổi làm việc, các vấn đề liên quan tới hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La cũng như tổ chức Hội nghị xúc tiến vận động PCPNN cho tỉnh trong thời gian tới đã được thảo luận.
| |
Toàn cảnh buổi làm việc với Đoàn của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 20/3 tại Hà Nội
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, hiện có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang có hoạt động và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận được 13 khoản viện trợ, trong đó có 11 dự án và 2 phi dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt gần 2,5 triệu USD. Riêng những tháng đầu năm 2017, tỉnh đã tiếp nhận 6 dự án với giá trị cam kết trên 600.000 USD.
Theo ông Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh giá: Giá trị viện trợ PCPNN tỉnh Sơn La còn thấp so với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các chương trình, dự án đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người dân các vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Viện trợ PCPNN cũng đã giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời nâng cao năng lực cho người dân và cán bộ địa phương.
Về việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La, đại diện UBND tỉnh cũng chia sẻ: Thực hiện Công văn số 12157-CV/TW ngày 23/11/2015 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La đã có Thông báo số 128-TB/TU ngày 2/12/2015 về việc thông báo lấy ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thành lập Ban vận động và tổ chức vận động Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào của tỉnh và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sơn La tham gia là thành viên của Liên hiệp tỉnh. Hiện nay, công tác vận động đã hoàn thành và việc thành lập, tổ chức Đại hội dự kiến sẽ tổ chức vào cuối quý II/2017.
| |
Ông Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho VUFO
Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, ông Đôn Tuấn Phong cho rằng: Trong 2 năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế và PCPNN tại tỉnh Sơn La đã được nâng lên 1 bước so với trước đây. Nhiều dự án của PCPNN tại các huyện khó khăn như Phù Yên, Yên Châu đã giúp người dân cải thiện đời sống. Mặc dù viện trợ PCPNN tại Sơn La đã tăng khoảng 300% tuy nhiên mới chỉ bằng 1/3 trung bình chung cả nước; 1/10 so với các tỉnh thu hút được nhiều viện trợ (tính theo viện trợ PCPNN/đầu người).
Ông Đôn Tuấn Phong cũng nhấn mạnh trong thời gian tới VUFO sẽ sát cánh cùng Sơn La để kêu gọi nhiều nguồn lực, nhất là viện trợ PCPNN cho tỉnh. Ông cũng đề nghị Ban Điều phối viện trợ nhân dân sẽ cùng các tổ chức PCPNN quan tâm hơn nữa tới Sơn La; tập trung thu hút viện trợ cho các vùng khó khăn của tỉnh. Đặc biệt, có thể tổ chức Hội nghị xúc tiến viện trợ PCPNN. Dự kiến, các hoạt động này sẽ được triển khai trong tháng 6 tới.
Hải Dương