VFW (Mỹ) sẽ tiếp tục nỗ lực trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai nước

16:17 | 13/03/2017

TĐO - Ngày 13/3, tại Hà Nội, ông Nguyễn Tâm Chiến - Chủ tịch Hội Việt - Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có buổi tiếp Tổ chức “Cựu binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài - VFW” của Mỹ do ông Keith E.Harman, Phó Tổng Tư lệnh thứ nhất của VFW làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Tâm Chiến hoan nghênh các cựu binh của VFW đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tâm Chiến bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Đoàn sẽ giúp các cựu binh Mỹ hiểu thêm về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ hiện nay.

vfw my se tiep tuc no luc trong qua trinh han gan vet thuong chien tranh giua hai nuoc

Ông Nguyễn Tâm Chiến (thứ 2 từ phải sang) tiếp ông Keith E.Harman của tổ chức VFW

Ông Nguyễn Tâm Chiến đánh giá cao chương trình trao đổi đoàn giữa VFW và Hội Việt - Mỹ được thiết lập từ năm 1996. Trong 21 năm qua, các chương trình này đã góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, phát triển tình hữu nghị hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Mỹ, đặc biệt với các cựu chiến binh hai nước.

Chủ tịch Hội Việt - Mỹ cho biết, hậu quả chiến tranh của Việt Nam trong đó có vấn đề chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn còn nặng nề. Việc giải quyết tốt các vấn đề này sẽ giúp củng cố xây dựng lòng tin, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; góp phần củng cố, thúc đẩy và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tâm Chiến khẳng định, Hội Việt - Mỹ sẽ hỗ trợ hết sức để củng cố mối quan hệ và hợp tác giữa các hội cựu chiến binh hai nước đi sâu và hiệu quả, thiết thực hơn.

vfw my se tiep tuc no luc trong qua trinh han gan vet thuong chien tranh giua hai nuoc

Ông Nguyễn Tâm Chiến tặng quà kỷ niệm cho ông Keith E.Harman

Nhân dịp này, ông Nguyễn Tâm Chiến kêu gọi VFW hợp tác cùng Hội Việt – Mỹ hướng tới Diễn đàn Doanh nghiệp cựu binh Việt – Mỹ dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12/2017 tại Việt Nam.

vfw my se tiep tuc no luc trong qua trinh han gan vet thuong chien tranh giua hai nuoc

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Thay mặt Đoàn, ông Keith E.Harman cảm ơn Hội Việt - Mỹ đã đón tiếp và tạo điều kiện cho Đoàn được thăm, tìm hiểu đất nước, nhân dân, đặc biệt là các cựu chiến binh Việt Nam. Ông Keith E.Harman khẳng định, VFW sẽ tiếp tục nỗ lực trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai nước, hỗ trợ vấn đề chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn của Việt Nam.

Ông Keith E.Harman chia sẻ Đoàn vừa mới có dịp làm việc với Cơ quan hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, thăm địa điểm tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại thị trấn Khâm Đức (Quảng Nam) cuối tuần qua. Ngoài vấn đề tù binh chiến tranh (POW) và mất tích trong chiến tranh (MIA), ông Keith E.Harman mong muốn cơ hội cùng phía Việt Nam trao đổi, tìm kiếm các biện pháp tăng cường thúc đẩy hiểu biết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên một số vấn đề có tiềm năng.

Tổ chức “Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài – VFW” là tổ chức cựu binh lớn nhất ở Mỹ, có uy tín và ảnh hưởng với chính giới, cựu binh và quân đội Mỹ. VFW được thành lập năm 1899, tới nay có khoảng 1,7 triệu hội viên với gần 8.400 chi nhánh trên toàn thế giới, không có chi nhánh ở Việt Nam. Ngoài ra, VFW có hơn 800.000 cảm tình viên và người ủng hộ.

VFW có quan hệ với Việt Nam từ năm 1991 khi cử đại diện tham gia đoàn các nghị sỹ Mỹ và Bộ Cựu chiến binh Mỹ thăm Việt Nam để bàn về vấn đề POW/MIA trong quan hệ hai nước.

VFW thiết lập quan hệ với Hội Việt - Mỹ từ năm 1994 và hầu như hàng năm đều cử 1 đoàn sang thăm, tìm hiểu tình hình Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt là chú trọng tới giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời vận động các hội viên cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh và trao cho phía ta theo con đường chính thức.


Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vfw-my-se-tiep-tuc-no-luc-trong-qua-trinh-han-gan-vet-thuong-chien-tranh-giua-hai-nuoc-54031.html

In bài viết