17:24 | 15/02/2017
Mục tiêu của chương trình là góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại các địa bàn hưởng lợi thông qua các hoạt động lồng ghép về phát triển sinh kế nhằm nâng cao sản phẩm nông nghiệp cho hộ nghèo trong vùng dự án, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe y tế, bảo trợ và bảo vệ trẻ em… trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
![]() |
Đào tạo nghề thêu ren ở Hải Lăng
Chương trình có tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1,8 triệu USD (tương đương 41 tỷ đồng) và vốn đối ứng là đóng góp tự nguyện của người dân bằng vật tư hoặc ngày công lao động. Chương trình được triển khai trong 2 năm (từ khi phê duyệt đến tháng 12/2018), các địa phương thụ hưởng là Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh.
Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Hiện nay, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVI) quyết định sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số Pa kô, Vân Kiều. Chu kì dự án từ 3 đến 5 năm, mục tiêu chính là nâng cao đời sống cho người dân tộc, đặc biệt là người nghèo thông qua các hoạt động về sinh kế, hỗ trợ cộng đồng... Viện trợ của Tầm nhìn Thế giới là viện trợ không hoàn lại, tất cả người dân tham gia dự án phần lớn là người nghèo sẽ không đóng góp tiền, phần đóng góp thông qua ngày công lao động".
World Vision là tổ chức nhân đạo, hoạt động thông qua các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 1990, World Vision đã phối hợp với chính phủ và người dân Việt Nam cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển vùng các các dự án đặc biệt của World Vision đang được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Có tổng cộng 70.000 trẻ em được đăng ký và nhận hỗ trợ thông qua dự án Bảo trợ trẻ em của World Vision tại Việt Nam.
An Nhi (t/h)