08:07 | 29/12/2016
Ngày 28/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa V (2013 – 2018) lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2017. Theo đó, Liên hiệp cần tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác tại các nước châu Âu, đặc biệt là các đối tác truyền thống; tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực...
Tích cực hơn nữa việc tăng cường và mở rộng các kênh thông tin đối ngoại, vận động dư luận và đấu tranh với Mỹ trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền; vận động góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh; chủ động đối thoại và vận động đấu tranh dư luận; thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hợp tác với nhân dân Cu Ba và mở rộng các hoạt động giao lưu đoàn kết tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước châu Á, Phi, Mỹ La tinh.
|
Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong (đứng) phát biểu
Liên hiệp duy trì tốt vai trò làm đầu mối các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia vào các diễn đàn nhân dân đa phương; mở rộng, tăng cường, củng cố quan hệ đối tác; tập trung vào việc nghiên cứu, dự báo, phân tích tình hình quốc tế và các tác động, ảnh hưởng đối với Việt Nam, về các vấn đề chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và hình ảnh quốc tế của Việt Nam, tìm hiểu kinh nghiệm của nhân dân các nước, đồng thời tích cực đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, phát triển công bằng và bền vững, vì chủ nghĩa xã hội.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong bối cảnh quốc tế và khu vực biến động nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 đã được tiếp tục triển khai tích cực, phối hợp hài hòa với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, giúp tăng cường sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Nhiều hoạt động được triển khai chủ động, tích cực, đẩy mạnh các hoạt động vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.
|
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, kết quả tích cực của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2016 của Liên hiệp đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân với các nước láng giềng, khu vực, bạn bè truyền thống và quốc tế; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào nhân dân trong khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân còn góp phần quan trọng vào việc quản bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; tích cực tham gia vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, nhất là chủ quyền biển đảo…
|
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Bộ Ngoại giao đã góp phần đáng kể vào công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao Nhà nước đạt được nhiều thành tựu, phục vụ thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, như: chủ động đưa nội dung hợp tác, giao lưu, tăng cường đối thoại nhân dân khi tham mưu các nội dung hội đàm, trao đổi, tham vấn giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam với lãnh đạo các nước để tranh thủ sự đồng tình của Chính phủ, Nghị viện các nước trong việc thông qua các chiến lược chính sách đối với Việt Nam, góp phần đưa các hợp tác vào chiều sâu và thực chất hơn.
Thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, các kênh hiệp hội, tổ chức chính trị xã hội, lồng ghép các nội dung vào thúc đẩy giao lưu nhân dân thành trọng tâm trong kế hoạch hành động với một số nước các châu lục. Các hoạt động này tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ nhà nước, giúp nhân dân các nước hiểu biết và tăng cường độ tin cậy trong quan hệ hữu nghị với Việt Nam…
Ông Hà Kim Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng năm 2017, xuất phát từ những kết quả, bài học đã đạt được, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, với bản lĩnh, trí tuệ của lãnh đạo Liên hiệp, sự phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân sẽ vượt qua khó khăn thách thức trước mắt, thực sự trở thành cầu nối hữu hiệu của các tổ chức, hội, đoàn, doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam quan hệ với các nước.
“Tận dụng các nguồn lực để góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phục vụ các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước. Trong hành trình này, Bộ Ngoại giao sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định.
|
Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu phát biểu
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động đống ngoại năm 2017 của Liên hiệp. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần có những hoạt động cụ thể như tham gia nhiều hơn nữa vào các diễn đàn nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước…
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, năm 2016, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, tác động lớn đến hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nhân dân của nước ta đã được triển khai với phương châm đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt và thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước là đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả các nước, là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Công tác đối ngoại nhân dân đã được triển khai chủ động và hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và quốc tế.
|
Ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp (đứng thứ 2 từ trái sang) tặng hoa tri ân các đại biểu thôi tham gia Đoàn Chủ tịch Liên hiệp và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa V
Cũng tại Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp đã tổ chức tri ân ông Vũ Xuân Hồng – nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các ông, bà thôi tham gia Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa V. Đây là những cá nhân đã có nhiều đóng góp to lớn các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp trong thời gian qua.
Minh Sơn