Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan: 10 năm xây dựng và phát triển

09:56 | 09/12/2016

TĐO – Ngày 7/12/2016, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan (Hội) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (15/8/2006 – 15/8/2016).

Buổi gặp mặt này nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội trong 10 năm qua; đồng thời là dịp để các đại biểu, Hội viên giao lưu, trao đổi thông tin và tìm cơ hội hợp tác với đối tác Phần Lan trong thời gian tới.

Đến dự buổi gặp mặt có: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan Hà Công Tuấn; bà Phạm Thị Thái – Trưởng ban Ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Tapio Lepannen – Cố vấn trưởng Dự án Formis (Phần Lan); đại diện: Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam cùng các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan cho biết quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam – Phần Lan bắt đầu rất sớm. Nhân dân Phần Lan đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam đã sớm thành lập để ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất của Việt Nam. Phần Lan đã đi đầu trong các nước Phương Tây ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam…

Ông Trần Kim Long nhấn mạnh: Nhân dân Việt Nam và Phần Lan có quyền tự hào về mối quan hệ hữu nghị trong sáng của hai dân tộc. Niềm tự hào đó xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử của hai dân tộc. Tuy hai nước cách xa nhau về địa lý, nhưng hai dân tộc đều trải qua lịch sử lâu dài đấu tranh để bảo vệ đất nước và phát triển tình hữu nghị với các dân tộc khác trên thế giới.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan (đứng) phát biểu

Ông Trần Kim Long điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Hội trong 10 năm qua. Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan chính thức được thành lập ngày 15/8/2006, đáp ứng mong muốn của nhiều thế hệ người Việt Nam từng công tác, học tập, làm việc và hợp tác với Phần Lan, nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Phần Lan.

Trong 10 năm qua, hoạt động của Hội tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu, kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai đất nước; duy trì và phát huy mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động hữu nghị thường niên và các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, giao lưu, hợp tác với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam nhằm thắt chặt và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Phần Lan.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, ông Tapio Lepannen – Cố vấn trưởng Dự án Formis (Phần Lan) chúc mừng thành tựu mà Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan đã đạt được trong mười năm qua. Ông Tapio Lepannen cũng giới thiệu khái quát về dự án Formis II do Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện. Dự án do Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam tài trợ.

Dự án Formis II tiếp nối của dự án Formis I, đã triển khai thí điểm từ năm 2009 – 2013. Giai đoạn II của Dự án Formis được triển khai trong 5 năm từ năm 2013 – 2018; dự án hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp trong việc xây dựng một hệ thống thông tin để hỗ trợ các ban ngành lâm nghiệp và các đơn vị liên quan tại Việt Nam có thể tiếp cận và trao đổi các dữ liệu và thông tin lâm nghiệp liên quan.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Ông Tapio Lepannen – Cố vấn trưởng Dự án Formis (Phần Lan) phát biểu

Chia sẻ những đóng góp của Phần Lan trong thời gia qua tại TP Hải Phòng, ông Đỗ Anh Tuấn – Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan TP Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua Phần Lan đã triển khai các chương trình, dự án tiêu biểu tại Hải Phòng như: dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng từ năm 1985, tổng kinh phí khoảng 46 triệu USD; dự án cấp nước và vệ sinh Hải Phòng, tổng kinh phí khoảng 24 triệu USD; dự án xây dựng cầu Rào 2, tổng kinh phí khoảng 25 triệu Euros…các dự án đều mang lại hiệu quả cao và thiết thực cho người dân.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Ông Đỗ Anh Tuấn – Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan TP Hải Phòng (đứng) phát biểu

Tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Thái – Trưởng ban Ban châu Âu thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan đã triển khai thực hiện trong 10 năm qua, đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… giữa nhân dân hai nước.

Bà Phạm Thị Thái nhấn mạnh, năm 2017, Phần Lan kỷ niệm 100 năm độc lập và năm 2018 hai nước Việt Nam – Phần Lan kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Do vậy, Hội cần xây dựng, triển khai các chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện trọng đại này, nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị nhiều hơn nữa giữa nhân dân hai nước.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Bà Phạm Thị Thái – Trưởng ban Ban châu Âu thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (đứng) phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam đã luôn ủng hộ và hợp tác với Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan triển khai các hoạt động; cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, các hội viên tích cực đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan trong suốt thời gian qua.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan (đứng) phát biểu

Ông Hà Công Tuấn bày tỏ vui mừng, vinh dự được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Viêt Nam tặng Bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan, có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Phần Lan.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Bà Phạm Thị Thái – Trưởng ban Ban châu Âu trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan vì đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Phần Lan cũng như góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân nói chung

Ông Hà Công Tuấn khẳng định, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Phần Lan.

hoi huu nghi viet nam phan lan 10 nam xay dung va phat trien

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-phan-lan-10-nam-xay-dung-va-phat-trien-53900.html

In bài viết