Lãnh đạo Hội Việt - Mỹ tiếp thân mật Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ

10:58 | 24/11/2016

TĐO – Ngày 23/11 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên ban thường vụ, Tổng thư ký Hội Việt - Mỹ Bùi Văn Nghị đã có buổi tiếp thân mật Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ (The American Legion – AL) do Tư lệnh toàn quốc Charles E. Schmidt làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21-25/11/2016.

lanh dao hoi viet my tiep than mat lien doan cuu chien binh my

Ông Bùi Văn Nghị (phải) tiếp Tư lệnh toàn quốc Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ Charles E. Schmidt

Hoan nghênh Đoàn đến thăm Việt Nam, Ủy viên ban thường vụ, Tổng thư ký Hội Việt - Mỹ Bùi Văn Nghị khẳng định, với tầm ảnh hưởng to lớn của tổ chức cựu chiến binh The American Legion sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Ông Bùi Văn Nghị cho biết, quan hệ Việt - Mỹ đạt được nhiều tiến triển trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013. Hai bên đang tích cực phối hợp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới trên các lĩnh vực hợp tác về chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục… phối hợp trên các vấn đề khu vực và đa phương.

lanh dao hoi viet my tiep than mat lien doan cuu chien binh my

Ông Bùi Văn Nghị tặng quà kỷ niệm cho Tư lệnh toàn quốc Charles E. Schmidt

Tổng thư ký Hội Việt - Mỹ hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ giúp các thành viên Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ hiểu thêm về tình hình Việt Nam, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết hậu quả chiến tranh suốt nhiều năm qua, lãnh đạo Hội Việt - Mỹ bày tỏ, thời gian tới, cá nhân Tư lệnh toàn quốc Charles E. Schmidt và tổ chức American Legion, bằng uy tín của mình sẽ tiếp tục quan tâm tới nhu cầu nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh như: vấn đề chất độc da cam/dioxin, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

lanh dao hoi viet my tiep than mat lien doan cuu chien binh my

Ông Charles E. Schmidt tặng logo của Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ cho Hội Việt - Mỹ

Cảm ơn sự tiếp đón thân mật của lãnh đạo Hội Việt - Mỹ, ông Charles E. Schmidt cho biết, mục đích chuyến thăm của Đoàn nhằm tìm hiểu tình hình Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ cũng như kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong giải quyết vấn đề binh sĩ Mỹ mất tích (MIA) trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam.

lanh dao hoi viet my tiep than mat lien doan cuu chien binh my

Hội Việt - Mỹ và Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ chụp ảnh kỷ niệm

Ông Charles E. Schmidt nhấn mạnh trong thời gian tới, tổ chức The American Legion sẽ tiếp tục quan tâm tới nhu cầu nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh như: vấn đề chất độc da cam/dioxin, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam. Đồng thời ông cũng khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ cũng đã có buổi trao đổi, làm việc với Hội cựu chiến binh Việt Nam về vấn đề giúp đỡ, hỗ trợ gia đình của các cựu chiến binh.

Thùy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-hoi-viet-my-tiep-than-mat-lien-doan-cuu-chien-binh-my-53896.html

In bài viết