16:40 | 30/11/2016
Tham gia Hội thảo có 28 cơ quan Liên hiệp hữu nghị khu vực phía Nam và đại diện Sở Ngoại vụ của một số tỉnh chưa thành lập Liên hiệp hữu nghị.
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị - hỗ trợ các hội hữu nghị, hội thành viên, việc đón các đoàn của tổ chức nước ngoài chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam, chia sẻ công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới, công tác xây dựng, phát triển tổ chức của Liên hiệp và phát triển các hội thành viên.
|
Toàn cảnh Hội thảo
Hội thảo nhằm hỗ trợ các Liên hiệp trong công tác đối ngoại nhân dân, nâng cao năng lực quản lý và làm tốt công tác phi chính phủ nước ngoài. Ðồng thời là dịp để Liên hiệp các tỉnh, thành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là quá trình hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Đối ngoại nhân dân là công tác dân vận nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác của nước ta đối với nước ngoài; đồng thời vận động nhân dân các nước ủng hộ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đối ngoại nhân dân có ưu thế là tiến hành với nhiều nước, nhiều tổ chức chính trị, xã hội, thậm chí với cả các tổ chức phi chính phủ,… mà đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước không thể thực hiện. Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nước nhà, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, báo cáo viên nêu tại Hội thảo.
| |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Nai cử các đại diện tham gia hội thảo.
Nhân dịp này, các đại biểu đã đến viếng Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thăm Làng hữu nghị Việt - Hàn (gồm 78 căn nhà tại Vũng Liêm, Vĩnh Long do tổ chức ACEF tài trợ).
PV