Lễ tưởng niệm ông Tom Hayden – nhà hoạt động hoà bình Mỹ, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam

10:32 | 31/10/2016

TĐO – Ngày 28/10/2016 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm ông Tom Hayden – nhà hoạt động hoà bình Mỹ, người có nhiều đóng góp cho phong trào dân sinh, dân chủ tiến bộ nói chung, phong trào phản đối chiến tranh của Mỹ đòi hòa bình cho Việt Nam và quan hệ Việt – Mỹ.

Tham dự Lễ tưởng niệm có: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; đại diện Hội Việt – Mỹ, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á – Phi – Mỹ Latinh, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, cùng nhiều người Việt Nam yêu mến Tom Hayden.

Tại Lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam Nguyễn Văn Huỳnh ngậm ngùi chia sẻ, ngày 23/10/2016, Tom Hayden – người bạn Mỹ lâu đời và thân thiết của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động hòa bình Mỹ nổi tiếng với quan điểm cấp tiến từ đầu những năm 60 – đã qua đời ở tuổi 76. Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Hội Việt – Mỹ và nhiều bạn bè Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới gia đình Tom Hayden và các bạn bè Mỹ.

Đặc biệt, bức điện của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam, có đoạn viết: Nhân dân Việt Nam chia sẻ nỗi buồn này với gia đình, người thân và các bạn bè và nhân dân Mỹ. Từ đầu những năm 1960, Tom Hayden là một trong những người Mỹ đầu tiên biết đến Việt Nam là một dân tộc, một đất nước, chứ không phải một cuộc chiến tranh.

le tuong niem ong tom hayden nha hoat dong hoa binh my nguoi ban than thiet cua nhan dan viet nam

Các đại biểu dự Lễ tưởng niệm ông Tom Hayden – nhà hoạt động hoà bình Mỹ

Ông Nguyễn Văn Huỳnh đã điểm lại những dấu mốc lịch sử gắn bó của ông Tom Hayden đối với nhân dân Việt Nam. Theo đó, năm 1965, Tom Hayden cùng bạn Quaker đến thăm miền Bắc Việt Nam. Trong chuyến thăm này, như ông viết trong cuốn Hồi ký “Hồi ức – Reunion” xuất bản năm 2008: Tôi đi thăm miền Bắc Việt nam để tìm hiểu đất nước do những người Cộng sản quản lý và đã gặp những người Cộng sản đầy tính nhân văn như: cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Nhạc sĩ, Phó chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội Việt Mỹ Đỗ Xuân Oanh…Tom Hayden đã nhận thấy, Việt Nam không phải là một cuộc chiến tranh mà là một đất nước, một dân tộc.

Tháng 10/1967, Tom Hayden trở lại Việt Nam sau khi dự cuộc gặp mặt Mỹ – Việt lần thứ nhất tại Bratislava – Thủ đô Cộng hòa Slovakia hiện nay. Thời điểm đó, Tom Hayden đã chia sẻ quan điểm và tìm kiếm khả năng liệu đã đến lúc cần có một cuộc đối thoại Việt – Mỹ để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam hay chưa? Đây cũng là một sự kiện ngoại giao nhân dân mở đầu cho cuộc đàm phán Paris lịch sử từ 1968 –1973. Tại đây Tom Hayden đã gặp bà Nguyễn Thị Bình với những ấn tượng rất sâu sắc về phụ nữ Việt Nam đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Năm 1968, Tom Hayden là thành viên nhóm Chicago 7 – nhóm đã tham gia biểu tình trước Hội nghị toàn quốc Đảng Dân chủ phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

Năm 2007, Tom Hayden trở lại thăm Việt Nam, để tìm hiểu về công cuộc đổi mới ở Việt Nam và thăm lại bạn bè, ông là khách mời của Hội Việt – Mỹ. Tại chuyến thăm này, Tom Hayden vinh dự dược trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Năm 2013, Tom Hayden được mời thăm Việt Nam dự Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam (1973 – 2013). Những phát biểu của ông trên Truyền hình Việt Nam đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Việt Nam về tình cảm của bạn bè cũng như nhân dân Mỹ đối với nhân dân Việt Nam, về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Mỹ – Việt. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam lần cuối của Tom Hayden đến Việt Nam.

le tuong niem ong tom hayden nha hoat dong hoa binh my nguoi ban than thiet cua nhan dan viet nam

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Hòa bình Việt Nam phát biểu

Ông Nguyễn Văn Huỳnh đôi mắt ngấn lệ nói: “Có lẽ trong thời gian cuối cuộc đời, Tom Hayden đã nghĩ nhiều về Việt Nam, mảnh đất và con người ở cách nơi ông sống nửa vòng trái đất nhưng đã gắn bó với ông hơn nửa thế kỷ. Bởi sau 2 cuốn sách viết riêng về Việt Nam “Phía bên kia – The other side” năm 1966, “Việt Nam đấu tranh vì hòa bình – Vietnam Struggle for peace” năm 1973, Tom Hayden đã viết và hoàn thành cuốn sách thứ ba: “Việt Nam: sức mạnh của sự phản kháng – Vietnam- The power of Protest”, như một di sản cuối cùng của mình, dự kiến sẽ được phát hành vào đầu năm 2017 để khẳng đinh vị trí và vai trò của phong trào hòa bình chống chiến tranh ở Việt Nam trong 50 năm qua.

Tại Lễ tưởng niệm, các đại biểu đã cùng bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với Tom Hayden, một chiến sỹ hòa bình, một người bạn Mỹ thân thiết, thủy chung, gắn bó với đất nước và con người Việt Nam.

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-tuong-niem-ong-tom-hayden-nha-hoat-dong-hoa-binh-my-nguoi-ban-than-thiet-cua-nhan-dan-viet-nam-53834.html

In bài viết