Giới thiệu cuốn sách “Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung – Việt”

15:52 | 31/10/2016

TĐO - Ngày 29/10/2016, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt – Trung phối hợp với Ban liên lạc Trường văn hoá Quân đội – Nguyễn Văn Trỗi (Việt Nam), Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) và Nhà lưu trữ khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc đồng chủ trì Lễ ra mắt cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung – Việt".

Tham dự buổi lễ về phía Trung Quốc có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Tam Chấn; Giám đốc Viện Khổng tử tại Đại học Quốc gia Hà Nội Tần Hiểu Khiết; ông Thiển Thiếu Hoa, Phó Nghiên cứu viên, Viện trưởng Viện nghiên cứu đương đại Quảng Tây, Phó Tổng Biên tập cuốn sách “Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung Việt – Biên soạn chọn lọc tư liệu của trường Nguyễn Văn Trỗi”…

Về phía Việt Nam có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang; Trưởng Ban Liên lạc Trường Nguyễn Văn Trỗi Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, cùng các thầy, cô giáo, đại diện Ban Liên lạc các khóa học viên Trường Nguyễn Văn Trỗi.

gioi thieu cuon sach minh chung lich su cua tinh huu nghi trung viet

Quang cảnh buổi Lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban liên lạc Trường Văn hóa Quân đội - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, cho biết Trường được thành lập trong chiến tranh, tồn tại trong 5 năm từ 1965 – 1970 là nơi tiếp nhận, giáo dục, rèn luyện con em các cán bộ trong và ngoài quân đội đang chiến đấu ở chiến trường...

Thiếu tướng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, sau 50 năm xây dựng, trưởng thành, tuy không còn một mái trường cụ thể nhưng trong 1.200 học sinh của nhà trường có gần 900 học sinh là sĩ quan quân đội, hơn 1.000 người có trình độ đại học, 100 người là tiến sĩ và có chức danh khoa học GS, PGS…Đặc biệt, thầy trò nhà trường đã phát hành 4 tập sách “Sinh ra trong khói lửa”, trong gần 4.000 trang sách có tới hơn 500 trang là những hồi ức của thầy trò nhà trường về thời kỳ được sống và học tập trên mảnh đất Quế Lâm năm xưa.

Thay mặt các cựu giáo viên và học viên Trường Nguyễn Văn Trỗi, Thiếu tướng Bùi Quang Vinh cảm ơn Nhà Lưu trữ Quảng Tây, Ban Biên soạn và các dịch giả của Viện khoa học xã hội Quảng Tây, nhân dân Quế Lâm, nhân dân Trung Quốc đã đùm bọc, sẻ chia với giáo viên và học viên Việt Nam.

gioi thieu cuon sach minh chung lich su cua tinh huu nghi trung viet

Ông Lý Hải Vinh (đứng thứ nhất từ phải sang) tặng sách cho ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (đứng thứ 2 từ phải sang) và các đại biểu

Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) Lý Hải Vinh đã giới thiệu với các đại biểu về ý nghĩa lịch sử, quá trình sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, bài viết để có được cuốn sách mang đầy ý nghĩa lịch sử của tình hữu nghị Trung – Việt.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cựu học sinh Trường Văn hoá Quân đội – thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi đã cùng các đại biểu ôn lại nhiều kỷ niệm trong những năm tháng sống và học tập tại Quảng Tây, Trung Quốc. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Trung Quốc là nước láng giếng lớn nhất, là hậu phương cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Trong đó, Quảng Tây với vị trí đặc biệt tiếp giáp Việt Nam chính là láng giềng của Việt Nam. Hiện nay, nhất là 15 năm trở lại đây, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Cùng với đó, hàng nghìn học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Quảng Tây.

gioi thieu cuon sach minh chung lich su cua tinh huu nghi trung viet

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cuốn sách này là một đóng góp quý giá cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, là láng giềng hữu nghị hiểu nhau sâu sắc, là láng giềng hữu nghị tôn trọng lẫn nhau, là láng giềng hữu nghị cùng nhau phát triển, là láng giềng hữu nghị ý trời lòng dân. Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, tháng 1/2017 này là dịp kỷ niệm 50 năm Trường Văn hoá quân đội – thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại 50 năm qua để chúc cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đặt những viên gạch đầu tiên.

Tại buổi lễ ra mắt cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung – Việt", nhiều đại biểu cũng như cựu học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Nhà lưu trữ Quảng Tây, Ban biên soạn và các dịch giả của Viện Khoa học xã hội Quảng Tây đã dày công sưu tầm tư liệu, tranh ảnh bài viết để có được một cuốn sách mang đầy ý nghĩa lịch sử của tình hữu nghị, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau của hai đất nước, hai dân tộc.

gioi thieu cuon sach minh chung lich su cua tinh huu nghi trung viet

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi lễ

Việc ra mắt, xuất bản mắt cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung – Việt" là minh chứng lịch sử cho tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc – Việt Nam, cũng là hình ảnh thu nhỏ của nhân dân hai nước ủng hộ lẫn nhau và kề vai chiến đấu, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tôn vinh tình hữu nghị truyền thông Trung – Việt, thúc đẩy láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gioi-thieu-cuon-sach-minh-chung-lich-su-cua-tinh-huu-nghi-trung-viet-53831.html

In bài viết