VPDS tổ chức Toạ đàm về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016

14:33 | 19/10/2016

TĐO – Ngày 18/10/2016 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam tổ chức “Tọa đàm bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016”. Toạ đàm nhằm cung cấp thông tin công tác bầu cử Tổng thống Mỹ, tác động của kết quả cuộc bầu cử này đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và chính sách thương mại của Mỹ.

Tham dự buổi tọa đàm có: ông Phan Anh Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam (VPDS); bà Marcia Anglarill, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Virginia Foote, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Bay Global Strategies; ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao (Học viện Ngoại giao); cùng đông đảo các học giả, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đến dự.

vpds to chuc toa dam ve bau cu tong thong hoa ky nam 2016

Ông Phan Anh Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) chủ trì buổi Toạ đàm

Tại buổi Toạ đàm, bà Marcia Anglarill – Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu sơ lược công tác bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Luật pháp Mỹ quy định ngày bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra 4 năm một lần, trong ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11. Như vậy, ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vào ngày 8/11,đây là lần bầu cử Tổng thống Mỹ thứ 58; tân Tổng thống Mỹ đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01/2017. Việc ấn định ngày bỏ phiếu vào ngày thứ ba đầu tiên sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11 không bị gián đoạn từ năm 1840 đến nay.

Bà Marcia Anglarill chia sẻ, hiện nay với sự rượt đuổi sát nút giữa hai gương mặt sáng giá là bà Hillary Clinton với ông Donald Trump đã và đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thế giới nói chung và người dân nước Mỹ nói riêng. Tuy nhiên, không thể biết trước được ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ.

vpds to chuc toa dam ve bau cu tong thong hoa ky nam 2016

Bà Marcia Anglarill, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu sơ lược công tác bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tại buổi Toạ đàm

Bà Marcia Anglarill cho biết, quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn bầu cử sơ bộ và giai đoạn Tổng tuyển cử. Giai đoạn bầu cử sơ bộ: Đây là quá trình các ứng cử viên cạnh tranh trong nội bộ đảng mình, với mục đích trở thành người đại diện duy nhất của đảng trong cuộc bầu cử. Giai đoạn vận động tiến cử kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 của năm diễn ra cuộc bầu cử. Ứng cử viên chiến thắng trong cuộc vận động sẽ tiến cử chọn ra một người để lập liên danh cùng tranh cử với mình. Giai đoạn Tổng tuyển cử: Sau khi các đảng đã chọn xong đại diện của đảng mình làm ứng cử viên Tổng thống cho cuộc bầu cử, ứng cử viên của các đảng sẽ tiếp tục vận động tranh cử vào chức Tổng thống.

Bà Marcia Anglarill nhấn mạnh, điều đặc biệt trong Luật bầu cử Tổng thống của Mỹ là các cử tri không trực tiếp bầu Tổng thống. Lá phiếu của họ gọi là lá phiếu phổ thông chỉ có nhiệm vụ chọn ra đại diện cử tri hay còn gọi là đại cử tri cho bang của mình. Các đại cử tri tập hợp lại thành Cử tri đoàn của bang. Tùy thuộc vào dân số mà mỗi bang của Mỹ có một số nhất định đại cử tri trong Cử tri đoàn này. Do vậy, ứng viên nào được nhiều nhất phiếu phổ thông thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của Cử tri đoàn bang đó. Số lượng đại cử tri mỗi bang tỉ lệ thuận với dân số; bang California đông dân nhất nước Mỹ, nên bang này có 55 đại cử tri; bang Delaware có dân số nhỏ nhất, chỉ có 3 đại cử tri.

vpds to chuc toa dam ve bau cu tong thong hoa ky nam 2016

Quang cảnh buổi Toạ đàm

Tổng số 50 bang và thủ đô Washington của Mỹ có 538 đại cử tri; để đắc cử Tổng thống Mỹ, một ứng cử viên phải đạt được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, ứng viên giành phần lớn phiếu phổ thông của một bang đương nhiên giành toàn bộ phiếu đại cử tri của bang. Nếu các ứng viên đều không đạt 270 phiếu đại cử tri để đắc cử Tổng thống thì: Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống; Thượng viện bầu Phó Tổng thống, số Thượng nghị sỹ cần thiết cho cuộc bầu này là không ít hơn 2/3 của tổng số Thượng nghị sỹ.

Tại buổi Toạ đàm, các học giả và các đại biểu cùng tham luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến: Tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ; tác động của bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và chính sách đối ngoại của Mỹ; vai trò của quan hệ và thương mại quốc tế đối với bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

vpds to chuc toa dam ve bau cu tong thong hoa ky nam 2016

Ông Trần Việt Thái – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao phát biểu tại buổi Toạ đàm

Theo ông Trần Việt Thái – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao chia sẻ, vấn đề đáng quan tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 là mức độ cạnh tranh giữa hai ứng cử viên Tổng thống ngày càng lớn và theo sát nhau, không còn phân biệt rõ ràng như trước đây. Vì vậy, tại thời điểm hiện nay chưa thể nói ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Việt Thái dự báo tác động cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đối với với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cơ bản là thuận lợi; đối với Việt Nam cơ bản là tích cực, chính sách với Việt Nam nhất quán, quan hệ Việt – Mỹ tiếp tục phát triển.

Còn bà Virginia Foote, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Bay Global Strategies cho biết, điều kiện tranh cử Tổng thống Mỹ là ứng cử viên phải thỏa mãn những tiêu chuẩn bắt buộc do Hiến pháp nước Mỹ quy định: phải là công dân Mỹ, được sinh ra trên đất nước Mỹ, tuổi từ 35 trở lên, và cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm.

vpds to chuc toa dam ve bau cu tong thong hoa ky nam 2016

Bà Virginia Foote, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Bay Global Strategies (ngồi giữa) phát biểu tại buổi Toạ đàm

Kết thúc buổi Toạ đàm, các học giả tham dự đã hiểu biết hơn quy trình bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như việc tổ chức chính quyền của Mỹ để so sánh với các hệ thống chính trị của các nước khác trên thế giới, bổ sung thêm kiến thức làm công tác đối ngoại.

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vpds-to-chuc-toa-dam-ve-bau-cu-tong-thong-hoa-ky-nam-2016-53825.html

In bài viết