Ông Nguyễn Công Tánh tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP. HCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15:52 | 10/10/2016

TĐO – Ngày 9/10/2016, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP. HCM đã tổ chức Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Ông Nguyễn Công Tánh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP. HCM (Hội), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội, Hội đã điểm lại các hoạt động nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ II (2010 – 2015). Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, tuyên truyền rộng rãi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới; làm tốt vai trò đầu mối vận động và thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác, giao lưu về kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật trên địa bàn TP. HCM.

ong nguyen cong tanh tai dac cu chu tich hoi huu nghi viet nam nhat ban tp hcm nhiem ky 2016 2021

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu ngoại giao nhân dân, góp phần thiết thực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản. Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, chương trình tặng học bổng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, triển lãm… nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân TP. HCM và nhân dân Nhật Bản. Đặc biệt, tổ chức tốt các chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội vào năm 2017 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018.

Đồng thời, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban chấp hành gồm 31 thành viên. Ông Nguyễn Công Tánh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP. HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ong nguyen cong tanh tai dac cu chu tich hoi huu nghi viet nam nhat ban tp hcm nhiem ky 2016 2021

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Minh Thiện – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM gửi lời chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp. Ông tin tưởng và chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ mới, các hoạt động của Hội sẽ ngày càng đa dạng, phong phú và gặt hái nhiều thành công bằng việc chú trọng đến ý 2 yếu tố chính: một là tăng chất lượng và số lượng của các chi hội, hai là hiệu quả hoạt động đa dạng, phong phú của hội trên các lĩnh vực: đối ngoại chính trị, đối ngoại kinh tế, đối ngoại văn hóa xã hội…

Được biết, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP. HCM được thành lập vào năm 1992. Cùng với sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, trong 24 năm qua Hội hữu nghị Việt – Nhật TP. HCM luôn cố gắng trong các hoạt động hữu nghị để góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác mọi mặt giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với nhân dân Nhật Bản.

Cao Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-cong-tanh-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-tp-hcm-nhiem-ky-2016-2021-53815.html

In bài viết