08:57 | 12/10/2016
| |
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật Bùi Khắc Sơn (đứng) chủ trì Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị có: ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Chủ tịch danh dự trường Đại học Việt – Nhật; ông Hà Ban, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương.
Về phía Liên hiệp và Hội có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong; Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật Bùi Khắc Sơn; cùng các thành viên trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội cũng như đại diện các ban, đơn vị trong Liên hiệp.
| |
Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Hà Ban (áo trắng) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật Tô Huy Rứa
Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Khắc Sơn cho biết, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật Đinh La Thăng do được phân công nhiệm vụ mới, không có điều kiện trực tiếp chỉ đạo công tác Hội nên có nguyện vọng xin thôi không giữ chức Chủ tịch Hội. Tại cuộc họp vào tháng 4/2016, Ban Thường vụ Hội đã chấp thuận nguyện vọng của ông Đinh La Thăng và làm các thủ tục báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, Ban Thường vụ Hội đã giới thiệu ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản, Chủ tịch danh dự Đại học Việt – Nhật làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội bày tỏ sự nhất trí cao đối với đề nghị của Thường trực Hội bầu ông Tô Huy Rứa làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015-2020. Hội cũng đã bổ sung 3 nhân sự vào Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Phó Chủ tịch Hội.
| |
Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Tô Huy Rứa
Tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng chúc mừng ông Tô Huy Rứa đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Vũ Xuân Hồng tin tưởng trong thời gian tới đây, tân Chủ tịch Hội sẽ có những đóng góp quan trọng giúp Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển, xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt – Nhật.
Chủ tịch Hội Tô Huy Rứa bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Hội Đinh La Thăng, các Uỷ viên BCH Hội cùng các Hội viên của Hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội; đồng thời cam kết, sẽ làm hết sức mình để cùng với Hội phát triển bền vững mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật.
| |
Ông Tô huy Rứa cam kết sẽ cố gắng hết sức để phát triển tình hữu nghị Việt - Nhật
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Phú Bình đã báo cáo tình hình hoạt động Hội 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm.
Theo đó, về công tác Hội 9 tháng đầu năm, Hội hữu nghị Việt - Nhật tại tỉnh Trà Vinh, Đồng Nai đã được thành lập và Hội Việt - Nhật ở Quảng Nam, Bình Dương đang được xúc tiến thành lập, đến nay đã có 20 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có Hội hữu nghị Việt - Nhật.
Tháng 8/2016, Hội đã tiếp đoàn Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật – Việt (JVPF) tỉnh Saitama sang thăm và khảo sát xây nhà tình nghĩa tại Quảng Nam. Đồng thời, Hội cũng đã tiếp đại diện Hội giao lưu văn hóa Fukuoka và Tổng thư ký Hội Việt Nam của Nhật Bản để trao đổi khả năng hợp tác giữa hai tổ chức. Trong tháng 9 vừa qua, Trường đại học Việt - Nhật vừa khai trường và đã tuyển sinh 2 lớp sau đại học.
Về các hoạt động giao lưu văn hóa, tháng 4, Hội đã bảo trợ cho Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản tại Hoàng thành Thăng Long; họp với Hội quán đạo đức Nhật Bản Dotokukaikan và giới thiệu chương trình trà đạo để thành lập Hội trà đạo, mở rộng văn hóa trà đạo ở Việt Nam.
| |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Phú Bình triển khai kế hoạch hoạt động Hội từ nay đến cuối năm 2016. Hội sẽ tập trung thúc đẩy Câu lạc bộ doanh nghiệp sớm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội của Câu lạc bộ, kết nối doanh nghiệp nhiều hơn nữa.
Ngày 14/10, Ban thư ký Hội dự khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch tại Hà Giang; kết hợp với Hội giao lưu văn hóa Fukuoka tổ chức giao lưu ẩm thực Nhật Bản; đón đoàn Hội đồng hòa bình và hữu nghị Nhật Bản phát học bổng cho học sinh dân tộc tại Hà Giang và trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Hà Giang, Thái Bình vào tháng 11; tháng 12 Hội phối hợp với Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc và CLB trà đạo tổ chức giao lưu văn hóa trà đạo.
Sau khi nghe báo cáo công tác Hội từ đầu năm 2016 đến nay, cũng như kế hoạch hoạt động Hội những tháng cuối năm 2016, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đồng ý, nhất trí với nội dung báo cáo; đồng thời đóng góp một số ý kiến vào kết hoạch hoạt động cuối năm 2016 và năm 2017.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Tô Huy Rứa ghi nhận, bổ sung các ý kiến tham luận của các đại biểu vào phương hướng hoạt động Hội từ nay đến cuối năm 2016 và năm 2017.
Thùy Linh