13:10 | 29/09/2016
Tham dự Hội nghị có ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Liên doanh Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng, Phó Chủ tịch Hội cùng đại diện Bộ Ngoại giao và các Ủy viên Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Vũ Mão nhấn mạnh, từ nay tới cuối năm 2016 Hội sẽ tiến hành nhiều hoạt động ở Trung ương, các tỉnh, thành có tổ chức Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2017 (24/6/1967-24/6/2017). Trung ương Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia. Ông Mão mong muốn thông qua Hội nghị, nhiều sáng kiến sẽ được đưa ra nhằm giúp Hội hoạt động tốt hơn.
Ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Campuchia và thông tin nhanh về tình hình Camphuchia hiện nay... nhằm giúp Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia định hướng hoạt động trong thời gian tới.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về một số nội dung như tiếp tục phát triển phong trào “Ươm mầm Hữu nghị” do Trung ương Hội phát động bằng nhiều hình thức ở tất cả các cơ sở Hội; các cấp Hội tổ chức các cuộc vận động sáng tác những bài hát, bài thơ, mẩu chuyện nói về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia; tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ Bài ca Hữu nghị; hoạt động giao lưu nhân dân các cấp Hội giữa Hội hữu nghị của hai nước…
|
Đại biểu tham dự Hội nghị
Sau Hội nghị, Ban Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với Đại sứ quán Campuchia nhân dịp Đại sứ Prak Nguon Hong nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chủ tịch Hội Vũ Mão chào mừng Đại sứ Prak Nguon Hong và các cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm và làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Chủ tịch Hội giới thiệu với Đại sứ Prak Nguon Hong về lịch sử hình thành và các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong thời gian tới.
Đại sứ Prak Nguon Hong bày tỏ vui mừng khi được gặp Chủ tịch Vũ Mão và Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Đại sứ chia sẻ, Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
Đại sứ Prak Nguon Hong thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự đóng góp của tình nguyện quân Việt Nam đối với nền độc lập của Campuchia và khẳng định trên cương vị là Đại sứ, ông sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.
Hoàng Vũ