13:52 | 22/09/2016
Hội nghị do nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG) thuộc Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ hiện và được chủ trì bởi tổ chức quốc tế Oxfam tại Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Maroc và sự hỗ trợ của tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam.
|
Các đại biểu trao đổi
Hội nghị được tổ chức nhằm thông tin, trao đổi để khắc phục những thiếu hụt trong phối hợp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy thảo luận trong bối cảnh Việt Nam.
Đây cũng là sự kiện khởi động cho hội nghị "Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu" (COP) năm nay sẽ được tổ chức từ 7-18/11/2016 tại Marrakech, Maroc. Mục đích chính của hội nghị là nâng cao năng lực của Việt Nam và các nhóm dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp ứng khó biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và toàn diện.
"Thông qua hội nghị này, nhóm CCWG sẽ đưa các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ chính, các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan đơn vị và các nhân có cùng mối liên quan để thảo luận về biện pháp làm thế nào để Việt Nam có thể thực hiện được cam kết của mình tại COP21 trong khuôn khổ "Thỏa thuận Paris". Bên cạnh đó, hội nghị này cũng sẽ là cơ hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các sáng kiến dựa vào cộng đồng, cũng như việc hợp tác với những nhóm dễ bị tổn thương nhất để ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu”. Bà Vũ Minh Hải, Trưởng nhóm CCWG và Quản lý chương trình về Nâng cao năng lực ứng phó của Oxfam tại Việt Nam chia sẻ.
Tại hội nghị, các đại biểu đã có cơ hội để thảo luận và nghiên cứu các giải pháp khả thi nhằm tăng cường sự kết nối giữa giải pháp thích ứng và giải pháp giảm thiểu liên quan đến việc triển khai "Thỏa thuận Paris, đóng góp dự kiến do Quốc gia tự quyết định (INDC) tại Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của khu vực thành thị, phát triển nông thôn, nông - lâm nghiệp, lĩnh vực năng lượng và tài chính khí hậu.
|
Bà Chu Thanh Hương, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu
Đại diện cho quốc gia đăng cai COP22 năm 2016, Đại Sứ quán Vương quốc Ma rốc tại Việt nam đã trình bày về kế hoạch của chính phủ Ma rốc chuẩn bị cho COP22, cũng như các hành động của quốc gia để thực thi các cam kết về biến đổi khí hậu của mình, ví dụ như đến năm 2030 giảm 32% phát thải khí nhà kính bằng cách đáp ứng 52% nhu cầu năng lượng của quốc gia bằng các nguồn năng lượng sạch năm 2030.
Phát biểu tại hội nghị, ông Amine Aboussaid, đại diện của Đại sứ quán Vương quốc Ma rốc tại Việt Nam đã chỉ ra rằng: “COP22 sẽ chú trọng vào các hành động cụ thể sẽ được triển khai trong các năm tới, đặc biệt các hành động liên quan đến thích ứng, tính minh bạch, chuyển giao công nghệ, giảm thiểu và nâng cao năng lực. Đây sẽ là một cơ hội để cộng đồng quốc tế thiết lập các cơ chế để mở rộng phạm vi các sáng kiến giảm thiểu và thích ứng khí hậu, tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn lực kỹ thuật và tài chính và thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo sự thành công của các kế hoạch hành động khí hậu của các quốc gia”.
|
Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Hoàng Vũ