Tọa đàm về quan hệ Việt Nam – Myanmar

09:32 | 26/08/2016

TĐO - Chiều ngày 25/8/2016 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Myanmar (Hội) đã tổ chức Tọa đàm về quan hệ Việt Nam – Myanmar. Buổi Tọa đàm này là hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Myanmar.

Tham dự buổi Tọa đàm có: Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Myanmar Chu Công Phùng; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam Thaw Tar Aung; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương; đại diện các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Myanmar. các thành viên trong Ban Chấp hành Hội và gần 100 hội viên đến dự.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Ông Chu Công Phùng - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Myanmar (đứng) phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Chu Công Phùng nhấn mạnh: Tọa đàm về quan hệ Việt Nam – Myanmar là một trong những sự kiện chào mừng 2 năm thành lập Hội (26/8/2014 – 26/8/2016); đồng thời là hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa giữa hai nước Việt Nam – Myanmar nói chung cũng như mối quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước nói riêng.

Chủ tịch Hội Chu Công Phùng hy vọng rằng, thông qua Tọa đàm này, các đại biểu có thể hiểu biết rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội của Myanmar, về mối quan hệ Việt Nam – Myanmar và cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra các biện pháp giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam Thaw tar Aung (bên phải) phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam Thaw tar Aung nhấn mạnh, Myanmar và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng của hai nước như đều có lịch sử đấu tranh giành độc lập và là thành viên ASEAN. Đồng thời đánh giá cao hướng đầu tư của Việt Nam vào Myanmar,

Ông Thaw tar Aung khẳng định, với tư cách là đại diện đất nước Myanmar tại Việt Nam, sẽ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Myanmar cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính trong cấp giấy phép đầu tư tại đây.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar thời gian qua chưa đạt được mong muốn của hai bên. Các doanh nghiệp của Việt Nam còn yếu về tiềm lực vốn, chưa thực sự tạo được chỗ đứng vững chắc tại thị trường này. Còn về phía Myanmar, các thủ tục hành chính kéo dài, chậm cấp giấy phép đầu tư cũng cản trở doanh nghiệp Việt Nam trong việc chiếm lĩnh và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Myanmar.

Cũng theo các đại biểu, tiềm năng hợp tác về đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Myanmar ở các lĩnh vực: nông nghiệp, cây công nghiệp, ngân hàng, tài chính, hàng không, viễn thông, dầu khí, khoáng sản, sản xuất lắp ráp ô tô, xây dựng và nhiều hoạt động thương mại khác. Trong số này, lĩnh vực hàng không, ngân hàng, viễn thông, dầu khí, khoáng sản đã có những bước phát triển và cần được ưu tiên trong thời gian tới.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Ông Nguyễn Trọng Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa, Ban Đối ngoại Trung ương (bên phải) phát biểu tại buổi Tọa đàm

Phát biểu tham luận tại Tọa đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa, Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Kiên cho biết, Việt Nam và Myanmar đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1947. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, hai nước đã nâng cấp quan hệ Tổng lãnh sự lên quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ vào ngày 28/5/1975. Từ đó đến nay, Việt Nam – Myanmar thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao hiệu quả, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

Trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Việt Nam đã tích cực ủng hộ Myanmar gia nhập Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM). Myanmar cũng ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cùng các nước châu Á nhất trí ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hai nước còn phối hợp chặt chẽ tại nhiều diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Ông Vũ Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Văn Chung (bên phải) phát biểu tại Tọa đàm

Còn Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Văn Chung chia sẻ, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam – Myanmar phát triển khá nhanh. Hai nước đã ký nhiều Hiệp định cấp Chính phủ và Thỏa thuận hợp tác trên 12 lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hai chiều năm 2015 đạt 434 triệu USD. Hàng năm, hai bên tổ chức các hội chợ thương mại tại mỗi nước để giới thiệu sản phẩm và thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Hai bên duy trì thường xuyên cơ chế họp Tiểu ban Hỗn hợp về Thương mại (kỳ thứ 8 đã họp tại Myanmar vào tháng 3/2015).

Ông Vũ Văn Chung nhấn mạnh, tính đến tháng 6/2016 Việt Nam là đối tác thương mại thứ 9 của Myanmar với kim ngạch hai chiều đạt 657 triệu USD, và là nhà đầu tư lớn thứ 10 tại Myanmar với tổng số vốn 693 triệu USD. Tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư đối với các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar khá lớn; đến tháng 5/2016, Việt Nam có 47 dự án đầu tư tại Myanmar với tổng số vốn là 557 triệu USD.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Ông Lê Mai – Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam (QTNVN) Đoàn 82 (bên trái)

Tại buổi Tọa đàm, ông Lê Mai – Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam (QTNVN) Đoàn 82 chia sẻ những kỷ niệm khó quên khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận viện trợ quân trang, quân dụng của Myanmar những năm 1948 – 1950: câu chuyện cảm động về tinh thần quốc tế Việt Nam – Lào – Myanmar; cuộc hành trình bí mật của Đoàn thiện chí Myanmar sang vùng…

Ông Lê Mai xúc động nói, buổi gặp gỡ các bạn Myanmar mùa xuân năm Giáp Thìn (1964) tại một quán ăn bình dân ở Hà Nội, tôi đã làm bài thơ tặng Đại sứ Myanmar U Tin Latt, trong đó có đoạn viết:

Cô gái Lự lái con thuyền nhỏ

Sông Mê Kông sóng nước mêng mang

Bên này Xiêng Lạp bên kia Mương Sing

Chúng tôi bên Bản Lào Xiêng Kok

Đoàn quân đi thấp thoáng trong sương

Chào Myanmar, đất Phật, Chùa Vàng

Ánh trăng khuya - lấp lánh nụ cười cô gái Lự.

toa dam ve quan he viet nam myanmar

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được giới thiệu 2 cuốn sách: Mynanmar Lịch sử và hiện tại; Cơ hội đầu tư và kinh doanh ở Myanmar. Hai cuốn sách này do Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Myanmar Chu Công Phùng chủ biên, tái bản bản năm 2016 có sửa chữa bổ sung.

Đại Sơn - Thùy Linh


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-dam-ve-quan-he-viet-nam-myanmar-53737.html

In bài viết