13:40 | 30/08/2016
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng gửi lời chào mừng Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và chúc Đại sứ có nhiệm kì thành công, có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Malaysia.
|
Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng (bên phải) tiếp Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid
Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh năm 2016 là năm quan trọng với quan hệ Việt Nam và Malaysia. Trước dấu mốc này, hai bên nên tổ chức Đại hội Hữu nghi Việt Nam – Malaysia để có thể đạt được nhiều cơ hội hợp tác cũng như kêu gọi thêm sự đầu tư từ những tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tới hai nước. Đặc biệt, nên lập kế hoạch 5 năm trong nhiệm kỳ của Đại sứ để đảm bảo các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Liên hiệp hiện có 65 Hội hữu nghị song phương và đa phương và Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia là 1 trong những hội hoạt động rất tích cực, năng động. Vào tháng 10 tới, Hội sẽ sang Malaysia để cùng thảo luận giúp thúc đẩy tình hữu nghị hai nước, cũng như đề ra các kế hoạch cùng phát triển Cộng đồng ASEAN.
Chủ tịch Liên hiệp khẳng định sẽ cố gắng hết sức để tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Malaysia trên mọi lĩnh vực như thương mại, văn hóa, quan hệ ngoại giao... Ngoài ra, sẽ phối hợp với Liên hiệp các tỉnh trên cả nước để hỗ trợ khi Malaysia làm việc, hợp tác tại các tỉnh đó. Tại Liên hiệp và Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện trao đổi, giao lưu văn hóa hai nước để mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Malaysia ngày càng bền chặt hơn.
|
Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng và Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid chụp ảnh kỷ niệm cùng các cán bộ của Liên hiệp.
Cảm ơn sự tiếp đón của Chủ tịch Vũ Xuân Hồng, Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid cho biết trong nhiệm kì của mình, ông rất mong muốn hợp tác với VUFO, cùng thảo luận, phát triển các dự án chung để tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hữu nghị hai nước.
Ông nhấn mạnh sẽ cố gắng hết sức để làm cầu nối cho Liên hiệp, cho Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia với các tổ chức ở Malaysia.
Đại sứ Mohd Zamruni Bin Khalid khẳng định sẽ luôn hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để thúc đẩy ngoại giao nhân dân hai nước; mong muốn hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân hơn để thấu hiểu văn hóa lẫn nhau.
Thùy Linh
Ảnh: Đại Sơn