14:52 | 30/06/2016
Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Cuba đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư thời gian tới.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ngài Herminio Lospez Diaz đánh giá, đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước không chỉ là trách nhiệm của hai chính phủ mà còn phụ thuộc nhiều vào sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đồng thời tin tưởng rằng, việc hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cuba sẽ có bước phát triển bền vững và mạnh mẽ trong thời gian tới.
|
Hình ảnh tại buổi gặp gỡ ngày 29/6/2016
Ngài Herminio Lospez Diaz nhấn mạnh: “Chúng tôi rất mong muốn hai nước không chỉ hợp tác về thương mại mà chúng tôi rất mong muốn có sự hiện diện ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Cuba. Đồng thời, Cuba mong muốn tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của mình sang Việt Nam”.
Theo TS Đoàn Duy Khương, Phó chủ tịch VCCI, mặc dù Việt Nam và Cuba có mối quan hệ tốt đẹp lâu dài, tuy nhiên do những yếu tố khách quan như khoảng cách địa lý quá xa, bất đồng ngôn ngữ, tình hình thương mại và đầu tư song phương vẫn còn hạn chế, chưa thể đáp ứng được mong mỏi của nhân dân hai nước, chưa xứng tầm với mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa hai dân tộc.
Hiện, Cuba và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ song phương sau 50 năm gián đoạn và trong tháng 3 vừa qua, Cuba đã ký kết thỏa thuận bình thường hóa với EU. Đây là điều kiện tốt để doanh nghiệp Cuba phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng và cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp nước ta đầu tư, kinh doanh tại Cuba.
“Với tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Cu-ba, với sự ủng hộ và quan tâm của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cu-ba sẽ có bước phát triển bền vững và mạnh mẽ trong thời gian tới”, TS Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.
|
Hình ảnh tại buổi gặp gỡ ngày 29/6/2016
Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thắng cho biết, doanh nghiệp đã hợp tác với Cuba hơn 4 năm với các mặt hàng về dược phẩm và mong muốn những buổi gặp gỡ như hôm nay sẽ đi vào thực chất, giúp cho doanh nghiệp tìm thêm các đối tác mới trong thời gian tới.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Tập đoàn xuất nhập khẩu hàng đầu của Cuba - GECOMEX, giới thiệu những thế mạnh, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với đại diện thương mại ở một số quốc gia. Theo đó, Tập đoàn mong muốn được thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam tại các lĩnh vực: thực phẩm, hàng tiêu dùng, hóa chất, máy móc… thời gian tới.
Theo thống kê của Bộ kế hoạch và đầu tư, tính đến tháng 12/2015, Cu-ba có 1 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 6.6 triệu USD (đứng thứ 75 trong hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam).
Minh Sơn (t/h)