14:22 | 15/10/2015
Dự án được hội VES và chính quyền địa phương tài trợ. Mục tiêu dự án là xây dựng thêm hai phòng học, hai khu nhà vệ sinh và hai phòng kho nhằm phục vụ cho 161 học sinh từ 3 đến 5 tuổi của trường. Dự án được thực hiện thực hiện bởi tổ chức Phi Chính Phủ của Mỹ - Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN) và Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang, phối hợp với chính quyền địa phương.
|
Chính quyền địa phương và nhà tài trợ khởi công xây dựng trường mầm non Phồn Xương.
"Tôi đến thăm trường mầm non Phồn Xương vào tháng 11 năm 2014 và thấy được không gian chật hẹp của lớp học là một thách thức cho các giáo viên tuyệt vời ở trường này" bà Carin Holroyd, Chủ tịch VES chia sẻ. "Chúng tôi biết tầm quan trọng của giáo dục mầm non như thế nào đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Chúng tôi rất vui vì có thể đóng góp kinh phí để xây dựng lớp học mới, nơi các em sẽ có một không gian lành mạnh để học và chơi, và là nơi giáo viên có thể làm việc hiệu quả hơn để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ".
Trong năm học 2014-2015, trường mầm non Phồn Xương chỉ có thể nhận dạy 161 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do thiếu ngân sách và số lượng hạn chế của lớp học. Ngoài ra, do kinh phí hạn chế, kích thước hiện tại của lớp học (45 m2) đã không đáp ứng được tiêu chuẩn kích cỡ lớp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã phải tận dụng phòng kho và mượn không gian trung tâm văn hóa của địa phương để sử dụng làm lớp học. Tuy nhiên, khi trung tâm văn hóa có việc cần được sử dụng thì các em không thể đến lớp.
Để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng nâng cấp trường sẽ bao gồm hai phòng học rộng rãi với hệ thống điện và quạt trần được trang bị đầy đủ, hai khu vệ sinh, hai phòng kho cho các thiết bị trường học, xây mới 31m tường rào và cổng trường. Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 161 trẻ em và giáo viên của trường, đem lại sự cải thiện cho cộng đồng địa phương ở thôn Thành Chung và ba thôn cạnh bên.
|
Cô Hoàng Thị Vinh – Hiệu trưởng trường mầm non Phồn Xương tặng hoa cho bà Carin Holroyd, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Giáo dục Việt Nam của Canada (VES).
Trường mầm non Phồn Xương tại điểm lẻ Thành Chung sau khi hoàn tất xây dựng sẽ phục vụ cho các trẻ em thuộc thôn Thành Chung, nơi mà hầu hết các cư dân địa phương là nông dân. Thu nhập bình quân hàng tháng của người dân là khoảng 87 đô la Mỹ, tương đương 1,9 triệu đồng. Toàn xã Phồn Xương có 423 trẻ em dưới 6 tuổi.
Ông Giáp Minh Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cho biết: Chúng tôi sẽ sử dụng trường mầm non một cách hiệu quả cho công tác giáo dục để đáp lại món quà to lớn mà nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi".
"Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết của VES và chính quyền địa phương trong việc đầu tư vào dự án trường mầm non Phồn Xương và mong muốn được nhìn thấy những tác động tích cực của không gian mới đối với các trẻ em học tập tại đây", ông Hoàng Ngọc Tùng, Giám đốc Chương trình Giáo dục của ĐTHN cho biết.
VES được thành lập vào năm 2005 giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết cho các trường học phù hợp cho trẻ em của Việt Nam. Trong mười năm, VES đã hoàn tất việc xây dựng chín dự án bao gồm ba trường tiểu học, ba trường mầm non, một dự án xây phòng đa năng cho một trường học và dự án xây thư viên cho một trường học khác tại các cộng đồng nông thôn khác nhau trên khắp Việt Nam. Ngoài ra, VES hỗ trợ chăn, giường, đồ chơi, đồ dùng học tập, máy tính, bộ lọc nước và nhà bếp và sân chơi cho cho nhiều trường mầm non, tiểu học. VES tài trợ chi phí cho việc ăn trưa tại một số trường cho các trẻ em mà cha mẹ không có khả năng chi trả cho lệ phí hàng tháng này tại trường mầm non trong vùng dự án. Tổng kinh phí VES đã đầu tư tại Việt Nam là 430.000 đô la Mỹ (tương đương 9 tỷ đồng).
Yên Ba