Gặp mặt đoàn đại biểu của Hội hỗ trợ con các tử sĩ, cựu chiến binh Mỹ

09:16 | 09/12/2015

Ngày 9/12, đoàn “The Two Sides Project” thuộc Hội hỗ trợ con các tử sĩ/cựu chiến binh Mỹ (SDIT) chính thức có mặt tại Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc kéo dài 11 ngày (8–19/12/2015).

gap mat doan dai bieu cua hoi ho tro con cac tu si cuu chien binh my

Chủ tịch Hội Việt Mỹ Nguyễn Tâm Chiến (ngồi giữa, bàn bên trái) chào mừng các vị đại biểu đến từ Hội hỗ trợ con các tử sĩ/cựu chiến binh Mỹ tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chiều 8/12

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, buổi tiếp đón đoàn đại biểu của SDIT đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thắm tình hữu nghị.

Đến thăm Việt Nam lần này, đoàn bao gồm các thành viên: bà Margaret Caroline Carlson Delogne – Trưởng đoàn và là người sáng lập SDIT, ông Michael Curtis Burkett, ông Ronald Raymond Reyes, bà Patricia Lynn Loew, bà Susan Diane Mattera và bà Margaret Ann Von Lienen.

Thành viên của đoàn có hoàn cảnh khác nhau. Có người là chuyên gia truyền thông, người là lái xe, người làm chủ doanh nghiệp nhỏ… Tuy nhiên, họ có điểm chung đều là con cái của các quân nhân Mỹ tử trận trong chiến tranh ở Việt Nam. Hầu hết những người này đều có rất ít ký ức về người cha đã mất.

gap mat doan dai bieu cua hoi ho tro con cac tu si cuu chien binh my

Ông Phạm Văn Chương – Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Phát triển Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trò chuyện với đại biểu của SDIT

Về phía Việt Nam, tham dự buổi gặp mặt đoàn SDIT có ông Nguyễn Tâm Chiến – Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ; Phạm Văn Chương – Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Phát triển Việt Nam; ông Bùi Văn Nghị – Trưởng ban Châu Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ngoài ra, phóng viên nhiều báo, đài trong nước cũng có mặt để đưa tin về sự kiện.

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Tâm Chiến khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ đã bước sang giai đoạn mới, và chính những cựu chiến binh, cũng như các tổ chức hữu nghị là cầu nối gắn kết 2 đất nước từng ở 2 bờ chiến tuyến.

Bên cạnh đó, chủ tịch Hội Việt – Mỹ nhấn mạnh hiệu quả của hoạt động mà Hội hỗ trợ con các tử sĩ/cựu chiến binh Mỹ đã thực hiện. Ông cũng nhiệt liệt chào đón các đại biểu của SDIT tới làm việc tại Việt Nam, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.

Bà Margaret Caroline Carlson Delogne – trưởng đoàn bày tỏ niềm vui khi được đến thăm Việt Nam. Thay mặt cả đoàn, bà cảm ơn tấm thịnh tình mà phía Việt Nam dành cho đoàn, đồng thời hy vọng sẽ được hỗ trợ trong thời gian làm việc sắp tới.

Cũng trong cuộc gặp mặt, đại diện 2 phía đã trao tặng nhau những tặng phẩm đầy ý nghĩa, thắm tình hữu nghị. Ngày 9/12, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng sẽ diễn ra cuộc giao lưu giữa con của các tử sĩ, cựu binh Mỹ với con của các liệt sĩ, cựu binh Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động nhân nhân văn nhất trong thời điểm hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-mat-doan-dai-bieu-cua-hoi-ho-tro-con-cac-tu-si-cuu-chien-binh-my-53609.html

In bài viết