Người phụ nữ Úc 20 năm gắn bó với trẻ em nghèo Việt Nam

14:09 | 14/07/2015

Với 20 năm vun đắp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh kém may mắn ở vùng sâu, vùng xa và các trẻ em khuyết tật cơ hội được học tập, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội tại Việt Nam, mới đây, bà Patricia Ellen Franklin đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng huy chương hữu nghị.

Ngày 9/7, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Huy chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho bà Patricia Ellen Franklin (tên thường gọi là Trish) vì đã có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, từ thiện và phát triển hạ tầng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

nguoi phu nu uc 20 nam gan bo voi tre em ngheo viet nam

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch VUFO trao Huy chương Hữu nghị cho bà Patricia Ellen Franklin.

Trong suốt 20 năm qua, dưới sự dẫn dắt và điều hành của Bà Trish, tổ chức LORETO đã thực hiện nhiều chương trình, dự án nhân đạo bền vững trên địa bàn TP.HCM với tổng giá trị tài trợ hơn 1 triệu đô la Mỹ, đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh kém may mắn ở vùng sâu, vùng xa và các trẻ em khuyết tật cơ hội được học tập, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội. Hiện nay, tổ chức đang triển khai thực hiện 26 dự án khác ở các tỉnh Phú Yên, Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang và An Giang với tổng giá trị trên 13 tỷ đồng.

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau như hỗ trợ nâng cấp và trang thiết bị cho thư viện, phòng máy tính, phòng giáo dục đa chức năng; hỗ trợ học bổng, xe đạp, dạy tiếng Anh, dạy bơi cho trẻ khiếm thị; nâng cao kỹ năng sống cho trẻ chuyên biệt; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên... tổ chức đã và đang chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan đối tác Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, ươm mầm tương lai, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của TP.HCM nói riêng và cho Việt Nam nói chung.

Bà Trish đã chân thành cảm ơn lãnh đạo Nhà nước vì vinh dự cao quý này. Bà cũng gửi lời tri ân đến PACCOM, HUFO, Liên hiệp các tỉnh và các đối tác Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ, kết nối thân tình cùng tổ chức LORETO trong suốt thời gian vừa qua, với mục tiêu mang lại nhiều hi vọng cho trẻ em Việt Nam. Bà trân quý từng giờ, từng phút, từng giây làm công việc “nâng bước các em vào tương lai” – những mầm non, thế hệ trẻ tương lai của đất nước Việt Nam. Đối với bà, làm việc cho LORETO không phải là một công việc mà đó là cuộc sống của bà – Vì trẻ em Việt Nam.

Trước đó tại HUFO cũng đã diễn ra “Buổi tiệc chia tay và hẹn gặp lại” bà Trish do tổ chức LORETO tổ chức. Đây là dịp để bà Trish, tổ chức LORETO và các đối tác Việt Nam cùng ôn lại những kỉ niệm gắn bó và thành quả đạt được trong suốt 20 năm qua. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy xúc động.

nguoi phu nu uc 20 nam gan bo voi tre em ngheo viet nam

VUFO và tổ chức LORETO chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi tiệc chia tay, ông Lê Hưng Quốc – Chủ tịch HUFO đã có những lời phát biểu xúc động về Bà Trish: “Chị như bông cúc vàng nhiều cánh, mỗi cánh là một điều tốt chị muốn làm cho người nghèo và trẻ em nghèo, khuyết tật trên mảnh đất Việt Nam. Hoa cúc nhiều cánh đến độ ít ai ngồi đếm nó bao nhiêu cánh. Sự cống hiến của chị cũng vậy, chẳng ai đong đếm nổi. Chị đã làm việc cật lực, đã vắt hết sức của mình, hy sinh tất cả những điều riêng tư để dành tình yêu thương cho trẻ em và người khuyết tật”.

Chị đã được Nhà nước Việt nam và chính quyền Thành phố, Liên hiệp hữu nghị tôn vinh bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, nhưng tôi cho rằng phần thưởng lớn nhất , quý nhất, đó là tình cảm của nhân dân Việt Nam, của biết bao trẻ em khuyết tật, người nghèo đã được chị giúp đỡ, đó là tình cảm của bạn bè quen biết chị, đó là tình yêu của tất cả chúng ta trong hội trường ngày hôm nay”.

Lê Hoàn (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-phu-nu-uc-20-nam-gan-bo-voi-tre-em-ngheo-viet-nam-53570.html

In bài viết