Tổ chức HealthBridge hỗ trợ làm đường cho trẻ em đến trường

15:54 | 05/04/2015

TĐO - Tạo không gian an toàn cho trẻ em khi đến trường bằng việc đi bộ là một trong những hoạt động của Dự án Thành phố sống tốt do tổ chức Nhịp cầu sức khỏe (Health Bridge của Canada) đang hỗ trợ tại Thủ đô Hà Nội.

to chuc healthbridge ho tro lam duong cho tre em den truong

Học sinh trường tiểu học Hạ Đình đi bộ về nhà trên con đường an toàn.

Đã thành thông lệ, sau giờ học, học sinh trường tiểu học Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội lại háo hứng cắp sách đi bộ trở về nhà, hoặc về cơ quan bố mẹ... mà không cần phải đón. Con đường đến trường gần 1km, với điểm xuất phát từ Nhà văn hóa khu dân cư số 3 cuối ngõ 320 đường Khương Đình đến trường tiểu học Hạ Đình. Khoảng cách bên đường rộng rãi, không bị tác động bởi các phương tiện giao thông khác.
Chị Bùi Ngọc Bích, mẹ của 2 học sinh cho biết, rất mong muốn cho các con đi bộ hàng ngày, nhằm nâng cao hoạt động thể chất cho con trẻ. Từ ngày có tuyến đường này, các con của chị không muốn mẹ đến tận trường đón mà muốn tự đi về.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, chủ của dự án “Đường đi bộ đến trường an toàn, thân thiện”, tâm sự: Đường đến trường an toàn tại Hà Nội là một hiện thực đang bị lãng quên nay cần khôi phục lại, bởi các lý do: Hơn 500 xã phường Hà nội đều bố trí trường Tiểu học với bán kính đi bộ trên dưới 1 km, thói quen đi bộ vốn có từ lâu, rất nhiều học sinh và gia đình mong muốn được đi bộ đến trường, và cho dù đi bộ hay đi xe thì trẻ em vẫn thường xuyên có người lớn đi cùng…

Chính vì vậy, với sự hỗ trợ của tổ chức Health Bridge, ông và các bạn sinh viên khoa Kiến trúc trường Đại học Xây dựng và Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các kiến trúc sư tình nguyện tiến hành tại phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) với sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư, Câu lạc bộ sống Xanh phường Hạ Đình, trường Tiểu học Hạ Đình đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát để quyết định tạo một con đường an toàn cho các em nhỏ.

“Kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa đã gợi ý được 8 tuyến đường đi bộ từ 8 cụm dân cư đến trường tiểu học. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã cùng cộng đồng dân cư chọn ra một tuyến khả thi nhất để thực hiện ngay trong năm 2014: Tuyến đi bộ từ Nhà văn hóa cụm dân cư 3A đến trường tiểu học, đi qua các ngỏ nhỏ, qua khu di tích lịch sử Lăng mộ Đặng Trần Côn - Danh nhân văn hóa VN, xuyên qua khu công trường kè hồ Hạ Đình để đến cổng trường”, ông Ánh cho hay.

Theo đó, tuyến đường đã được sửa chữa, cải tạo cho phù hợp với nhu cầu đi lại của học sinh. Làm mới 100 m đường đi an toàn, khô ráo, có rào bảo vệ xuyên qua khu vực công trường, kết nối với đường làng ngõ xóm đang được cải tạo nâng cấp bởi ngân sách địa phương. Tổ chức tổ tự quản hàng ngày dẫn học sinh từ Nhà văn hóa cụm 3A đến trường trong thời gian đầu, dần kết hợp với gia đình và các học sinh lớp trên để tự đi bộ đến trường .

Hiện nay, con đường đi bộ an toàn đến trường vẫn được duy trì tại phường Hạ Đình. Hi vọng nó sẽ được nhân rộng tại nhiều nơi khác.

Tổ chức HealthBridge được thành lập từ năm 1981, có trụ sở chính tại Ottawa, Canada. HealthBridge hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 trên các lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, bình đẳng giới và phòng chống sốt rét HIV. Thời gian qua, tổ chức đã hoạt động tại các địa phương Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk và Cần Thơ. Hiện nay, HealthBridge đang triển khai thực hiện dự án Thành phố sống tốt tại Hà Nội với một loạt các hoạt động như bảo vệ chợ truyền thống, không gian công cộng trong các khu dân cư...

Thanh Phương


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-healthbridge-ho-tro-lam-duong-cho-tre-em-den-truong-53550.html

In bài viết