Du học sinh Việt Nam sẽ là cầu nối quan hệ Hunggari – Việt Nam

15:04 | 27/03/2015

TĐO - Trong năm học tới đây, Chính phủ Hungari đã quyết định dành 100 suất học bổng cho các học viên Việt Nam. Với số lượng học viên như vậy, tôi nghĩ rằng nhiều bạn trẻ của Việt Nam sẽ hiểu, biết về con người, đất nước Hungari. Những bạn trẻ này sẽ là trụ cột xây dựng nền tảng hợp tác của hai nước trong thế kỷ XXI. Bà Torda Eszter, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền CH Hungari tại Việt Nam khẳng định như vậy tại buổi lễ trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

du hoc sinh viet nam se la cau noi quan he hunggari viet nam

Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao kỷ niệm chương cho bà Torda Eszter, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền CH Hungari tại Việt Nam.

Thời Đại đã có bài phỏng vấn bà Torda Eszter nhân sự kiện này:

Xin bà cho biết cảm tưởng của mình khi được nhận kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”?


Tôi cảm thấy rất vinh dự và hân hạnh khi nhận được phần thưởng này. Đó là sự ghi nhận về những nỗ lực, cố gắng của tôi và các đồng nghiệp trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam. Tôi cho rằng, quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi là nhận nhiệm vụ đại sứ đầu tiên tại Việt Nam.

Việt Nam và Hungari đã có quan hệ truyền thống từ những năm 50 của thế kỷ XX. Bà đánh giá mối quan hệ hiện nay như thế nào?

Một trong những thành công trong nhiệm kỳ làm Đại sứ của tôi đó là thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước. Từ 5 suất học bổng Chính phủ Hungari dành cho Việt Nam những năm trước đến nay đã tăng lên được 100 suất học bổng (bắt đầu từ năm học 2015). 100 bạn trẻ Việt Nam sang học tập tại Hungari sẽ là nền tảng trụ cột thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong thế kỷ XXI. Tôi cho rằng, nhiệm vụ của các bạn sinh viên đó là tiếp nối truyền thống cha ông họ đã làm được từ những năm 1960, 1970. Các bạn sẽ là cầu nối giữa hai nước, dù khoảng cách xa xôi nhưng hai nước vẫn sẽ có những hiểu biết về nhau. Chúng tôi hi vọng, Việt Nam tiếp tục coi Hungari là bạn và chăm sóc mối quan hệ tốt đẹp này.

Bà có thể cho biết, cơ hội hợp tác của hai bên trong thời gian tới như thế nào? Sau khi trở về Hungari, bà có dự định tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai bên không?

Xây dựng bệnh viện ung bướu với 500 giường bệnh và xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng là hai dự án lớn Hungari sẽ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, trong lĩnh vực nước, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với đất nước các bạn.

Sau nhiệm kỳ này, nhân sinh quan, thế giới quan của tôi cũng đã có những thay đổi. Tôi sẽ giữ bí mật về kế hoạch của tôi khi trở về Hungari. Chúng tôi thường hay nói với nhau, ngoại giao mềm có nhiều công cụ và hình thức thực hiện. Tuy nhiên, tôi khẳng định, bất cứ ở cương vị nào, làm việc tại đâu tôi vẫn sẽ là Đại sứ của Việt Nam và tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam.

Xin cảm ơn bà!

Trao kỷ niệm chương cho đại sứ Hungari

Ngày 19/3/2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp dành cho bà Torda Eszter, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền CH Hungari tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, trong 3 năm qua, trên cương vị Đại sứ của mình, bà Torda Eszter đã cùng đồng nghiệp của mình xây dựng và tạo được sự tin cậy đối với các cơ quan của Việt Nam. Đại sứ đã có những đóng góp quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân, tích cực tham gia và hỗ trợ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Hungari tổ chức thành công các cuộc miting nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của hai nước. Bà cũng đã tích cực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác của hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, luật, giáo dục, xử lý nước thải...

Thanh Phương


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-hoc-sinh-viet-nam-se-la-cau-noi-quan-he-hunggari-viet-nam-53533.html

In bài viết